Chàng trai Angola nấu các món Việt Nam mang ra chợ bán bất ngờ được nhiều người ủng hộ nhiệt tình. Sạp hàng món ăn Việt của Lindo sau 1 tháng mở bán có kết quả khả quan. 

Với những ai theo dõi Quang Linh vlogs và các thành viên trong team châu Phi sẽ không còn quá xa lạ trước cái tên Lindo. Anh chàng rất nhiệt tình hỗ trợ Quang Linh trong các dự án ở Angola và ngược lại Lindo đã được chàng trai xứ Nghệ giúp đỡ tận tình để có cuộc sống đủ đầy hơn so với trước đây.

hình ảnh

Lindo làm món bánh chuối chiên giới thiệu với người dân Angola. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Lindo Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi)

Theo mình theo dõi, Lindo là anh chàng rất chịu khó và siêng làm khi thử sức lập kênh YouTube cá nhân, rồi chế biến nhiều món Việt mang ra chợ bán cho người dân Angola. 

Sau 1 tháng mở sạp bán đồ ăn, Lindo được nhiều cư dân mạng hài hước gọi với biệt danh “chiến thần đồ ăn Việt” bởi anh chàng rất khéo tay khi chế biến nhiều món như chè đậu đen, chả lá lốt, nem rán, bánh mì, mì tôm trứng… Sạp hàng đồ ăn Việt của Lindo “đắt như tôm tươi” mỗi khi anh chàng mang ra chợ bán cho người dân Angola. 

hình ảnh

Lindo đi quanh chợ để hỏi cảm nhận của nhiều người dân Angola về các món Việt do anh chế biến, bày bán. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Lindo Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi)

Gần đây mình có xem video của Lindo trên kênh YouTube của anh khi ghi lại màn phỏng vấn với nhiều người dân Angola về cảm nhận với món ăn Việt Nam như thế nào. Anh chàng đi một vòng quanh chợ để hỏi thăm và nhiều người cho biết đều mua ít nhất 1 món, hoặc có trường hợp mua 2-3 món do Lindo chế biến. 

Những người dân Angola trong khu chợ được Lindo phỏng vấn đều tấm tắc khen các món ăn Việt ngon và mong Lindo sẽ tiếp tục bày bán. Anh chàng cũng giải thích các món ăn đều được anh chế biến từ nguyên liệu và gia vị Việt nên sẽ rất đặc trưng chứ không “lai tạp”. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Lindo Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi)

Trước lời hỏi thăm của người xung quanh vì sao hôm ấy không bán hàng, Lindo cho biết: “Dạ không ạ, hôm nay cháu không nấu ạ. Hôm nay cháu đi hỏi những người ở chợ đã từng ăn ở sạp cháu rồi để xem mọi người nhận xét đồ ăn như thế nào cũng như là món nào cháu bán mà mọi người cảm thấy ngon nhất ạ”. 

Nhiều người dân Angola được Lindo hỏi thăm đã cho biết kẹo lạc và nem rán là món ăn khiến họ ấn tượng và nhận xét anh chàng nấu ăn rất khéo tay, cứ tiếp tục chế biến để bán. 

Tuy không phải là người Việt Nam nhưng anh chàng Lindo rất chịu khó học hỏi rồi mài mò chế biến các món ăn Việt rồi bán cho người dân xung quanh. Sạp hàng của Lindo được ví như “quán ăn Việt di động” và nhờ đó nhiều người dân Angola biết được vài món ăn đặc trưng của Việt Nam. 

“Tôi đi hỏi mọi người một vòng để xem mọi người thích món nào nhất thì tới đây tôi sẽ làm lại món đấy”, Lindo chia sẻ mục đích của buổi “khảo sát thị trường”. 

hình ảnh

Quang Linh giúp đỡ vợ chồng Lindo rất nhiều để cải thiện cuộc sống. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)

Một chi tiết ấn tượng khác là trong lúc đi quanh chợ để hỏi thăm cảm nhận của nhiều người dân Angola, Lindo còn tranh thủ dạy bà con câu tiếng Việt: “Xin chào các bạn” rất dễ thương. 

Ngoài việc chịu khó học nấu các món ăn quen thuộc của người Việt, Lindo cũng chăm chỉ học tiếng Việt và anh có thể nói được giọng Nghệ An. Sau thời gian “học tập”, anh chàng còn mở lớp dạy tiếng Việt cho nhiều trẻ em Angola. Lindo chu đáo chuẩn bị nhiều dụng cụ học tập cho những đứa trẻ tại lớp tiếng Việt như bảng chữ cái, vở, bút… 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Lindo Vlogs - Cuộc sống ở châu Phi)

Theo mình theo dõi, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Lindo sẽ cùng Quang Linh và vài thành viên trong team châu Phi sẽ ăn tết tại Việt Nam. Anh chàng đã hoàn thành các thủ tục và đợi tới ngày để xuất phát. Với tình yêu dành cho ẩm thực Việt cũng như khả năng nói tiếng Việt lưu loát, hy vọng Lindo sẽ có chuyến đi đầy đặc biệt và nhiều kỷ niệm đẹp.