Vừa xong tiệc cưới, cô dâu chú rể đã “nói qua nói lại” về chuyện giữ tiền và vàng cưới. Câu chuyện nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm, bình luận rôm rả. 

Gần đây, trên Tóp Tóp có đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô dâu chú rể sau khi vừa tổ chức xong tiệc cưới đó bạn bè, người thân đến chúc phúc. Cặp đôi vẫn chưa thay trang phục và có vẻ vừa khui xong phong bì mừng cưới. 

Chú rể đã thẳng thắn trao đổi về việc ai là người giữ hết tiền, vàng cưới. Anh chàng cho rằng nên đưa số tài sản này cho mẹ ruột giữ, khi nào vợ chồng cần đến thì nói mẹ đưa lại. Không chỉ tiền, chú rể còn muốn đưa mẹ ruột giữ cả số vàng hồi môn của vợ. 

"Tiền là một phần thôi, cả vàng hồi môn hai bên gia đình nữa, giờ tiền vàng đều là của nhà chung, không còn phân của anh hay của em. Mẹ anh bảo rằng cứ đưa hết cho mẹ giữ hộ cho vì bây giờ vợ chồng mình chưa cần dùng gì nhiều cả", chàng trai trẻ chia sẻ. 

Theo chú rể, do vợ chồng anh đang ở chung nhà với bố mẹ chồng nên cần nghe theo lời mẹ, tránh làm phật ý. Ngôi nhà là món quà tân hôn của nhà trai tặng cho đôi vợ chồng trẻ nên anh cảm thấy việc đưa tiền, vàng cưới nhờ mẹ chồng cất là điều hợp lý vì sẽ giúp vợ chồng giữ được tài sản cũng như tránh việc tiêu xài hoang phí. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa: Báo Hà Tĩnh)

Tuy nhiên, cô dâu lại phản đối trước quyết định này của chú rể. Cô nàng cho rằng tiền, vàng cưới là tài sản chung của hai vợ chồng nên sẽ do hai người tự giữ. Hai người đã lớn, cần có trách nhiệm với tài sản của mình thay vì chuyện gì cũng nhờ mẹ, cũng như nếu sau này có việc cần thì mở lời xin chẳng khác nào trẻ con. 

Đặc biệt, cô dâu cho rằng số vàng hồi môn mà cô được bố mẹ, người thân trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần, như kỷ niệm khi cô về nhà chồng. 

"Ba mẹ em có mỗi đứa con gái nên mới tặng vòng vàng tiền bạc, có một ít của hồi môn dành cho con gái mà giờ nhà anh lại muốn giữ hết", cô vợ trẻ ấm ức nói. 

hình ảnh

(Ảnh trái: Chụp màn hình kênh Tiktok H.T.T)

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Đa số ý kiến bày tỏ sự cảm thông với cô dâu trẻ vì rơi vào tình huống oái oăm này và cảm thấy bất bình trước hành xử của chú rể. 

Nếu tiệc bên nhà trai tổ chức thì việc mẹ chú rể giữ phong bì mừng cưới là điều dễ hiểu. Còn trong trường hợp 2 nhà cùng hợp lạ tổ chức đám cưới thì sòng phẳng, phong bì bên nào thì bên nấy giữ. Còn về số vòng vàng, nếu là của hồi môn do bố mẹ cô dâu tặng cho con gái thì hoàn toàn do cô quyết định và đa số là tự giữ thay vì đưa mẹ chồng. Giả sử, số vàng cưới do mẹ chồng tặng thì còn có khả năng nhờ bà giữ giùm sau khi xong tiệc. 

Tuy nhiên, nhiều người rất mập mờ giữa việc “nhờ giữ giùm” và “đưa lại cho mẹ chồng” vì không phải trường hợp nào cũng dễ dàng mở lời để lấy lại số tiền, vàng cưới từ mẹ chồng. 

Ngoài ra, có nhiều bình luận cho rằng chàng trai chưa thật sự trưởng thành, chưa có chính kiến và mở miệng một tiếng là mẹ, hai tiếng là mẹ nên hẳn là cô dâu sẽ khó lòng hạnh phúc hoàn toàn. 

“Phải có chính kiến của mình tức là phải có trách nhiệm với cuộc đời mình, cũng đồng nghĩa là không phụ thuộc quá vào phụ huynh nữa", một cư dân mạng bày tỏ. 

Để tránh mâu thuẫn về chuyện tài sản, vợ chồng nên thẳng thắn trao đổi trước khi tổ chức đám cưới. Nếu tiền, vàng do nhà gái tặng con khi về nhà chồng thì việc cô dâu tự quyết định thế nào với số tài sản này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong thực tế, cũng có nhiều nàng dâu chủ động mở lời nhờ mẹ chồng giữ giùm tiền, vàng cưới nhưng đây không phải là điều bắt buộc, mỗi người mỗi cảnh.