Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan vừa gặp chấn thương ở mũi và bà rất háo hức trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam để tranh huy chương vàng (HCV) tại SEA Games 31. 

Nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (hay còn được gọi là Madam Pang) hiện là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Cách đây vài ngày, bà mong muốn tuyển Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam tại chung kết SEA Games 31. Bà chia sẻ trên tờ Thanh Niên: "Nếu đối đầu với Việt Nam thì đó sẽ là trận chung kết rất tuyệt vời". 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc đã xảy ra với nữ trưởng đoàn bóng đá Thái là sau trận đấu giữa Lào và Thái kết thúc, bà đã gặp chấn thương ở vùng mũi. Chia sẻ trên trang cá nhân, Madam Pang cho biết bà vô tình va phải cùi chỏ của thủ môn Kawin Thamsatchanan trong phòng thay đồ của đội. 

Madam Pang phải chụp X-quang để biết được mức độ chấn thương nặng nhẹ ra sao. Bà đã được bác sĩ của U23 Thái Lan thăm khám, kiểm tra tình hình thế nào sau khi bị thương. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Thông tin nữ trưởng đoàn Thái Lan bị va trúng cùi chỏ của thủ môn nhanh chóng được nhiều cư dân mạng Việt quan tâm và thắc mắc bà có chuyện gì gấp cần bàn bạc đến nỗi phải vào tận phòng thay đồ của đội. Người hâm mộ bóng đá cũng hy vọng Madam Pang sẽ không gặp chấn thương quá nặng. 

Nói về người phụ nữ đặc biệt này của tuyển Thái, nhiều fan bóng đá phải xuýt xoa trước khối tài sản ước tính lên tới 740 triệu USD (thống kê vào đầu 2022) của bà. Bà chủ yếu kiếm tiền từ công việc kinh doanh công ty bảo hiểm. Đây cũng là nơi đảm bảo công việc cho các VĐV nữ tuyển Thái vì họ làm việc tại công ty bảo hiểm, nhận lương hậu hĩnh và toàn tâm cho thi đấu thể thao. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

hình ảnh

(Ảnh Zing news)

hình ảnh

Làm trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan từ năm 2021, Madam Pang thường xuyên khích lệ tinh thần của các cầu thủ bằng hình thức thưởng rất mạnh tay. Nhiều người ví đây như là liều “doping” mà Madam Pang giúp các cầu thủ Thái lên tinh thần, thi đấu hết mình trên sân cỏ để đạt thành tích. Bangkok Post cho biết Madam Pang chi khoảng 20 triệu baht (khoảng 13,5 tỷ VNĐ) để thưởng cho chức vô địch AFF Cup 2020 của "Voi chiến". Hay bà cũng hứa hẹn sẽ thưởng 5 triệu baht (khoảng 3,3 tỷ VNĐ) cho U23 Thái Lan nếu họ giành HCV tại SEA Games 31. 

"Tôi biết rõ mọi người đến đây để thi đấu vì danh dự của đất nước và tôi cũng biết các cầu thủ phải hy sinh như thế nào để thi đấu tại SEA Games. Vì vậy, tôi muốn tạo động lực cho các cầu thủ để giúp chúng ta giành huy chương vàng", nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan từng chia sẻ.