Kết quả phun môi có đẹp hay không ngoài phụ thuộc vào tay nghề của chuyên viên còn liên quan trực tiếp tới cách chăm sóc môi, chế độ ăn kiêng của bạn. Ăn kiêng là điều bắt buộc với tất cả mọi người sau khi thực hiện xong quy trình phun môi.

Việc ăn kiêng sẽ đảm bảo cho bạn tránh gặp phải những biến chứng phụ. Nên nhớ nếu bạn kiêng càng lâu thì càng tốt. Thông thường, trong tháng đầu tiên bạn nên thực hiện đúng với chế độ ăn kiêng hợp lý, cụ thể như sau:

+ Kiêng chất kích thích

Các loại chất kích thích như: Rượu, bia, cà phê, nước chè,… cản trở lưu thông máu, dẫn đến màu môi lên không đều, không đẹp, bạn cần tuyệt đối tránh.

+ Kiêng thuốc lá

+ Thực phẩm nên kiêng

  • Đồ cay nóng: Thức ăn cay nóng không tốt cho bất kì phương pháp thẩm mỹ nào. Tuyệt đối không ăn thực phẩm cay nóng. Những món ăn cay nóng sẽ khiến môi bạn đau, lâu lành, dễ viêm nhiễm, sưng tấy và hình thành sẹo.
  • Thịt bò: Thịt bò đứng đầu danh sách những thực phẩm cần kiêng khem sau khi tiến hành phun môi. Dù chứa nhiều chất đạm và rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn tuyệt đối không được ăn thực phẩm này.

Nguyên nhân là bởi các dưỡng chất chứa trong thịt bò dễ khiến cho da môi bạn bị thâm, từ đó cản trở quá trình lên màu môi.

  • Thịt gà: Theo nhiều nghiên cứu, thịt gà làm hạn chế khả năng liền sẹo của da. Do đó, nếu bạn ăn thịt gà sau khi phun môi thì vết thương lâu lành, dễ viêm nhiễm và để lại sẹo xấu trên da.
  • Hải sản: Bạn cũng phải tuyệt đối không ăn các loại hải sản như tôm, cua, cá, đồ tanh bởi đồ hải sản dễ khiến vùng da mới phun xăm bị ngứa và khiến môi lâu lành, dễ viêm nhiễm sưng tấy và hình thành sẹo sau khi phun môi.
  • Rau muống: Rau muống có tính mát, giải độc tốt cho cơ thể, nhuận tràng và lợi tiểu. Tuy nhiên, ăn rau muống có thể làm đầy, thậm chí là lồi vùng da bị thương, gây sẹo lồi và mất thẩm mỹ nghiêm trọng.
  • Gạo nếp: Các món ăn được chế biến từ nếp như xôi chè hay bánh đều không thích hợp cho những người đang điều trị vết thương hở. Nếp có tính nóng, đối dễ gây mưng mủ và làm sưng tấy các vết thương.
  • Trứng: Trứng gà tuy có rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể nhưng nếu vừa phun, xăm môi, bạn nên tránh bởi một số thành phần chứa trong trứng gà có thể cản trở rất lớn tới sự lên màu của môi.

Bạn chỉ cần kiêng ăn trứng trong nửa tháng sau khi xăm môi, sau khi môi lên màu như ý là có thể dùng trở lại.

  • Nước tương: Một lưu ý không kém phần quan trọng nữa là sau khi phun môi bạn không nên ăn nước tương đen hoặc các loại gia vị có màu quá đậm,… trong một tuần đầu.

Như bạn đã biết, khi mới phun xong, da môi vẫn còn tổn thương, những chất phẩm màu sậm dính lên môi sẽ nhanh chóng thẩm thấu qua vết thương hở, gây biến đổi màu môi sau này.