Dù chẳng còn nhiều hoạt động trong showbiz nhưng tên tuổi của NSND Lan Hương cho đến nay mỗi dịp nhắc tới vẫn luôn khiến người hâm mộ hết mực quan tâm. Nhắc tới NS Lan Hương là nhắc tới biểu tượng nhan sắc một thời, nhắc tới vai diễn để đời "Em bé Hà Nội" khiến ai cũng khó lòng quên được. Nhìn nhan sắc ngày trẻ của chị, nhiều người bảo rằng họ tiếc nuối cho diện mạo ở thì hiện tại, bởi càng nhìn càng thấy đơ cứng, thiếu tự nhiên. Cũng chính vì điều đó mà bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu đàm tiếu cho rằng chị thẩm mỹ triền miên khiến diện mạo không còn tự nhiên như vốn có đầy khắp các trang mạng, diễn đàn. 

hình ảnh

Vai diễn Em bé Hà Nội là dấu ấn đậm nét trong cuộc đời và sự nghiệp diễn xuất của NSND Lan Hương. Nhắc đến chị người ta nhớ ngay đến nét diễn hồn nhiên, trong trẻo và hiền lành trên màn ảnh. 

hình ảnh

Nhiều thập kỷ trôi qua nhưng mỹ nhân tuổi Dần vẫn là "biểu tượng nhan sắc" của màn ảnh Việt 1 thời với vai diễn "Em Bé Hà Nội" đã trở thành kinh điển. 

hình ảnh

hình ảnh

Nhìn lại những góc ảnh ngày trẻ của nữ diễn viên sẽ thấy cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào thời son sắc. Đôi mắt to lúng liếng, ánh mắt và bờ môi căng tràn sức sống. 

hình ảnh

Tuy nhiên khi ở tuổi 60 vẻ ngoài của cô thay đổi khá nhiều. 

hình ảnh

Đôi mắt, gương mặt và bờ môi ngày càng căng mọng. 

hình ảnh

hình ảnh

Trong nhiều khung ảnh chụp cận, nữ diễn viên còn lộ phần cằm có phần hơi nhọn.

hình ảnh

Trông thấy những hình ảnh lạ lẫm của nữ nghệ sĩ ở độ tuổi 60, nhiều CDM không giấu nỗi cảm xúc phải lên tiếng rằng " thẩm mỹ rồi, không đẹp bằng khuôn mặt bố mẹ cho, trông đơ lắm, không có hồn" hoặc "chẳng còn nét nào của em bé Hà Nội nữa rồi, thật đáng tiếc", "Có ai cưỡng được thời gian đâu mà cứ cố chèo kéo thế nhỉ", " Rất đẹp nhưng make up và thẩm mỹ tôi không còn nhận ra một em bé Hà Nội hay một Lan Hương mộc mạc nữa, tôi không yêu cô Lan Hương này", "Đẹp trẻ tự nhiên thì mới là đẹp đây toàn đồ thẩm mỹ thì gọi gì là trẻ với đẹp"....

hình ảnh

hình ảnh

Bên cạnh những ý kiến cho rằng nữ NS dao kéo quà đà để chống lại tuổi già thì vẫn có người lên tiếng thanh minh rằng " Dùng app để chỉnh sửa thôi, cứ đến thẳng nhà cô ấy xem, mình đã đi tour Hàn Quốc cùng cô ấy nên biết rất rõ hoàn toàn không như trong ảnh này". 

Chính nữ nghệ sĩ cũng từng đăng tải trên trang cá nhân của mình những tấm hình đẹp xuất sắc sau khi dùng app, bản thân cô cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước diện mạo xinh lung linh mà các phần mềm chỉnh sửa mang lại cho người dùng.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Các bức ảnh đã được chỉnh qua app

Nữ nghệ sĩ cũng từng mạnh dạn khoe mặt thật để chứng minh mình không thẩm mỹ như người ta đồn đoán. Nữ NSND nói "Đừng thất vọng nhé cả nhà khi chụp chế độ không chút chỉnh sửa. Hôm qua đến hội quý bà mọi người phê bình sao ria mép đen quá chắc lâu không cạo mặt. Vì ỉ lại công nghệ chỉnh sửa nên chẳng thèm son phấn nữa nhưng trước khi chụp có lấy trộm dao cạo râu của cụ xã". 

hình ảnh

Còn đây là nhan sắc thật của nữ nghệ sĩ khi dùng cam thường. 

Sau rất nhiều những đồn đoán tranh cãi xung quanh việc NS Lan Hương có hay không chuyện thẩm mỹ nhan sắc quá đà khiến gương mặt trông như "búp bê không cảm xúc" thì người trong cuộc cũng mạnh dạn lên tiếng. 

Nữ NS từng đáp trả dân mạng rằng "Chị Lan Hương nói lần cuối cùng là tìm cho chị thẩm mỹ nào nói chị cắt mắt, rạch mũi và rạch môi để chị kiện họ. Sẽ được một mớ tiền lớn đấy. Can thiệp cho hai cái má đỡ đổ do tuổi già thì có đấy. Mệt quá, khổ thân tôi. Bẩm sinh môi dày, hồi bé dỗi, bị mẹ véo nói môi nặng hơn người. Xưa trang điểm phải che bớt"

hình ảnh

"Nhiều người lại bảo tôi làm thẩm mỹ bị biến dạng nhưng tôi có thấy mình biến dạng tí nào cả đâu. Tôi thấy mặt mình không còn “to đùng ngã ngửa” và không bị trì trệ như cách đây mấy năm nữa. Như vậy thì mọi người hãy mừng và chúc phúc cho tôi chứ sao lại gièm pha. Bao nhiêu nghệ sĩ khác cũng làm như tôi sao không nói lại cứ lôi tên tôi ra không vậy”,

hình ảnh

Khách quan mà nói, ở tuổi 60, dù đã lên chức bà ngoại nhưng diễn viên Em Bé Hà Nội ngày ấy vẫn khiến nhiều người phải sững sờ trước nhan sắc không tuổi. Gương mặt cô trẻ trung hơn hẳn so với phụ nữ cùng độ tuổi. Cộng với phong cách thời thượng, NSND Lan Hương đúng chuẩn quý bà sang trọng, quý phái. 

hình ảnh

hình ảnh

Cá nhân tôi thì thấy làm đẹp là quyền của mỗi người, có ai không muốn níu giữ thanh xuân và tuổi trẻ đâu cơ chứ. Nên việc trùng tu nhan sắc của NSND Lan Hương chẳng có gì phải tranh luận gay gắt cả. Nhìn vào nhan sắc của cô ở tuổi 60 mà tôi phải phát mê bởi không phải phụ nữ nào ở tuổi này cũng nhuận sắc như thế. Dù từng lận đận trong cuộc sống nhưng ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân tuổi Dần - Lan Hương vẫn viên mãn trong hôn nhân, thành công trong sự nghiệp, ai nhìn vào cũng phải ao ước.

Quay trở lại với câu chuyện can thiệp thẩm mỹ vùng má của nữ nghệ sĩ Lan Hương để giải thích rõ hơn cho các chị em về phương pháp làm đẹp đang được nhiều người lựa chọn trải nghiệm hiện nay. 

Hiện nay trong các phương pháp trẻ hóa khuôn mặt thì dịch vụ tiêm má, hạ gò má, trẻ hóa tái sinh được rất nhiều chị em lựa chọn trải nghiệm. Phương pháp này có ưu điểm khắc phục má hóp, gò má cao, lõm sâu, hai má không cao, gương mặt trẻ trung tức thì.

Đối với tiêm filler má baby thì đây chính là một trong những phương pháp hiệu quả giúp chị em nhanh chóng sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh và hack tuổi hơn so với tuổi thật của mình. Đây là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, không xâm lấn, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

hình ảnh

Không chỉ quan tâm đến thời gian hiệu quả mà tiêm má baby hết bao nhiêu tiền cũng là điều mà chị em hay thắc mắc. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào loại cũng như hàm lượng cc mà người dùng yêu cầu sử dụng. Mỗi lần tiêm má baby sẽ cần khoảng 1-3cc. Và hiện nay, dịch vụ tiêm má baby filler với công nghệ cao cấp từ Hàn sẽ có mức giá dao động từ 1-1,5 triệu/cc và filler Juvedem của Pháp sẽ có giá từ 4-6 triệu/cc

Riêng với phương pháp tiêm hạ gò má mà nghệ sĩ Lan Hương đã thực hiện thì đây là phương pháp thẩm mỹ giúp xương má được hạ thấp bằng việc đưa hóa chất vào các vùng cơ. Hoa chất khi được đi sâu vào da sẽ làm đông cứng các cơ và thu gọn biểu mô cùng với tác dụng ức chế hoạt động sinh trưởng tế bào.

hình ảnh

Ngoài công dụng hạ lưỡng quyền công dụng của giải pháp này chính là hỗ trợ ngăn chặn da bị chảy xệ, xóa các nếp nhăn và làm đầy những vùng trũng trên da, do đó tiêm hạ gò má sẽ thích hợp với các đối tượng đang trong quá trình lão hóa. Có 2 hình thức chính được sử dụng trong phương pháp tiêm hạ gò má là sử dụng botox và filler, cả 2 hoạt chất này đều có tính năng "sửa chữa" các mô xương để tạo hình khuôn mặt và trẻ hóa các tế bào. Để có thể chọn lựa giữa 2 hoạt chất này người dùng cần phải am hiểu về thành phân cũng như cơ chế hoạt động của chúng. 

Cụ thể botox là hoạt chất có nguồn gốc từ vi khuẩn botulinum với cơ chế hoạt động gây tê các mô cơ và làm giảm sự đùn lên của xương, botox sẽ thích hợp với các dạng hàm thô, cấu tạo da phức tạp và nếp nhăn tĩnh. 

Còn filler được cấu tạo từ Axit Hyaluronic hoạt động theo cơ chế làm đầy và nâng da mặt, HA được tiêm tại vùng thượng bì sẽ giúp gương mặt căng bóng, mịn màng và tăng độ đàn hồi. 

Xét trên phương diện hạ thấp gò má thì phương pháp tiêm botox được đánh giá nổi bật hơn. Còn với filler cũng có hiệu quả nhưng chỉ đạt mức khoảng 70& bởi HA chỉ hợp với việc làm trẻ hóa da nhiều hơn là công dụng làm gọn phom mặt.  

Ảnh Eva, FBNV, YAn..