Cho tớ gủi lời chào thân ái tới các bố, mẹ trong diễn đàn!


Tớ có một việc nhờ các bố, mẹ giúp. Cách đây 10 hôm tớ bị tai nạn giao thông bị gãy xương cẳng chân. Hiện tại tớ đã được bác sỹ mổ cố định xương bằng nẹp-vis. Tớ đã được ra viện rồi nhưng bác sỹ không hướng dẫn tớ cụ thể khi nào tớ có thể tập đi được và cách tập như thế nào. Vì vậy, tớ nhờ cộng đồng cha mẹ giúp tớ có một bài tập phục hồi chức năng đi lại cho đúng, giúp cho chân mau được hồi phục. Mọi người ai biết thì giúp tớ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.