Tình trạng tiêu chảy ở trẻ nhỏ làm cho bé hấp thu chất dinh dưỡng kém, cơ thể mất nước, mệt mỏi… Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, bé có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm.Làm sao để biết bé bị tiêu chảy?



Đầu tiên, phụ huynh phải biết được thói quen đi vệ sinh hàng ngày của con mình như thế nào. Có bé thì đi vài ba lần mỗi ngày, nhưng cũng có bé vài ngày mới đi một lần. Thỉnh thoảng bé có đi phân lỏng cũng không có gì đáng lo lắng. Trừ khi việc đi vệ sinh của bé thay đổi đột ngột – bé đi tiêu nhiều hơn bình thường và phân ra lỏng hơn, nước hơn – thì đó có thể là do bé bị tiêu chảy.



Một vài trường hợp tiêu chảy nghiêm trọng hoặc kéo dài có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ, tuy nhiên hầu như các trường hợp tiêu chảy khác đều dễ dàng được khắc phục và không có biến chứng gì đáng lo, miễn là bé không bị mất nước. Nếu bé có sức khỏe tốt và được chú ý bổ sung nhiều nước, tình trạng tiêu chảy sẽ nhanh chóng được cải thiện trong một vài ngày mà thôi.





Ảnh: Internet



Điều gì khiến con bị tiêu chảy?



Danh sách liệt kê ra những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ bị tiêu chảy có thể sẽ khá dài. Tình trạng tiêu chảy có thể được gây ra bởi các vi khuẩn, virus. Nó có thể là kết quả của một loại kí sinh trùng, một đợt uống thuốc kháng sinh hoặc thứ gì đó mà bé ăn phải.



Lây nhiễm virus


Bất cứ loại virus nào như rotovirus, adenovirus, calicivirus, astrovirus và virus cúm đều có thể gây ra tiêu chảy, cũng như các triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt, lạnh người và đau nhức cơ thể.



Nhiễm khuẩn


Các vi khuẩn như salmonella, shigella, staphulococcus, campylobacter hay E.coli đều gây ra phản ứng tiêu chảy của cơ thể. Nếu con bạn bị nhiễm trùng do vi khuẩn, bé sẽ có thể bị tiêu chảy nặng, đi kèm với đau bụng, máu trong phân và sốt. (Bé có thể ói hoặc không ói).



Một số bệnh nhiễm khuẩn có thể nhanh chóng biến mất, nhưng một số khác, như nhiễm khuẩn E.coli – thường mắc phải do ăn thịt chưa nấu chín hoặc các nguồn thức ăn không đảm bảo khác – thì có thể trở nên khá nghiêm trọng. Do đó, nếu như con bạn có những triệu chứng khó chịu trên, hãy nhanh chóng đưa bé đến bác sĩ. Họ sẽ khám và xét nghiệm phân để xác định các loại nhiễm khuẩn bé đang gặp phải.



Nhiễm trùng tai


Trong một số trường hợp, nhiễm trùng tai (do virus hoặc vi khuẩn) có thể là thủ phạm gây nên tình trạng tiêu chảy. Trong trường hợp này, bạn có thể để ý thấy bé bỗng dưng hay cáu gắt, khó chịu, liên tục kéo tai của mình hoặc bé bảo bị đau tai. Bé có thể bị buồn nôn, ói mửa, chán ăn, và bé có thể vừa bị cảm gần đây.