Chào các chị.

Hôm nay em đi dự hội thảo về chăm sóc sức khóe tuổi vị thành niên. Trong đó em có nghe vấn đề tóc bạc sớm ở trẻ. Em cảm thấy hay và vô cùng bổ ích, nên đã note lại chia sẽ cho mọi người.

Nguyên nhân gây tóc bạc ở trẻ:

Do chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, mất cân bằng dinh dưỡng. Các mẹ hay chú tâm vào việc cho bé ăn thịt mà quên mất đi phần rau củ. Dẫn đến việc bé bé bị thiếu đi chất dinh dưỡng cần thiết mà lại thừa chất béo. Việc này khiến trẻ bị ảnh hưởng qua trình tổng hợp sắc tố melanin trong nang tóc, làm tóc bạc sớm.

Do lạm dụng dầu gội và sản phẩm chăm sóc tóc. Các sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp với độ tuổi của trẻ, nếu bị lạm dụng quá nhiều sẽ gây tóc bạc sớm ở tuổi dậy thì. Các mẹ nên cho trẻ sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với lứa tuổi, các sản phẩm từ thiên nhiên,...

Do áp lực từ bên ngoài tác động đến bé. Áp lực từ bài vở, thi cử, gia đình và bạn bè những yếu tố xung quanh bé. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, dẫn đến rụng tóc và tóc bạc sớm.

Hoặc trẻ mấc một số bệnh lý như: rối loạn hormon, bệnh về tuyến giáp,…

 Nếu chẳng may trẻ bị tóc bạc sớm thì nên khắc phục như thế nào?

Cung cấp đầy đủ chât dinh dưỡng cho trẻ một cách hợp lí. Việc này hỗ trợ quá tronhf tổng hợp melanin cho trẻ, khắc phục tình trạng bạc tóc.

Cho bé sinh hoạt điều độ và khoa học. Như ngủ đủ giấc, không ăn quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt, hạn chế điều tiêu cực tác động lên trẻ.