Trong quá trình tăng trưởng của trẻ, thay răng là một giai đoạn cần thiết, khi trẻ được 6 tuổi thì những chiếc răng mọc vĩnh viễn sẽ mọc đầu tiên. Quá trình canxi hóa thân răng hoàn thành vào khoảng 2 đến 3 tuổi và sẽ mọc ra trong khoang miệng lúc 6 đến 7 tuổi. 

Răng khểnh là chiếc răng sẽ đi cùng chúng ta trong suốt cuộc đời, là chiếc răng vĩnh viễn mọc lên sớm nhất, có vai trò rất quan trọng trong khoang miệng. Răng vĩnh viễn khỏe nhất, có thân răng to nhất, nhiều chóp nhất, mặt nhai rộng nhất, lực cắn và chức năng nhai mà chúng chịu lớn hơn các răng vĩnh viễn khác. 

Ngoài ra, chính vì tác động mạnh của răng trẻ 6 tuổi nên nguy cơ sâu răng ở trẻ 6 tuổi cao hơn, khi răng trẻ bị sâu thì cơn đau sẽ tăng lên, không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn, chức năng ăn nhai, tiêu hóa mà còn Sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. 

Sâu răng nếu không được điều trị kịp thời có thể là thứ phát sau viêm tủy răng, áp xe ổ răng, viêm xương hàm, trường hợp nặng còn có thể gây ra các bệnh toàn thân như viêm khớp dạng thấp, bệnh tim, viêm thận, viêm màng trong tim.