Các mẹ ơi ăn sáng là phải ăn thật nhiều, thật no mới có sức mà học đúng không ạ? Bé nhà em năm nay mới lên lớp 1, em thấy tiểu học khác xa với mẫu giáo, con học từ sáng tới chiều nghĩ cũng xót, sợ con mau đói nên mỗi ngày đều cố gắng cho con ăn thật no, thật chắc bụng. Nhiều lúc con bé nói no rồi nhưng em thì chẳng yên tâm, có lần con đã ăn xong cả một đĩa cơm mà em vẫn phải dúi thêm vài cái bánh ngọt, bắt ăn dần trên đường đến trường mới được.

hình ảnh

Cứ tưởng chỉ cần cho ăn no thì con sẽ luôn tươi tỉnh, học tốt, thế mà không hiểu sao dạo gần đây lại thấy cô giáo nhắc nhở bé đến lớp hay có dấu hiệu lờ đờ, mất tập trung vào buổi sáng khiến em băn khoăn ghê. Nghe nhiều người nói ăn sáng quá no cũng dễ gây buồn ngủ và không tốt cho hệ tiêu hóa nên em nghi vấn đề nằm ở đây quá, nhưng chẳng biết liệu có đúng hay không, các mẹ nghĩ thế nào ạ???