• Trẻ trong giai đoạn này đã biết cách điều chỉnh cơ thể bằng cách thay đổi tốc độ hoặc hướng, né tránh chướng ngại vật. Trẻ tự phân định được cái nào an toàn, cái nào sạch, cái nào dơ theo suy nghĩ riêng của bé. Hoặc theo kinh nghiệm của 1 lần mẹ la hay dạy trẻ.Vd: Cứ thấy cái gì có màu đen cái đó là dơ.
  • Trẻ đang học cách để cân bằng như kiểm soát vật lý và các hoạt động tăng giảm. Chạy nhanh hơn, chạy chậm lại…
  • Trẻ thích các hoạt động năng động hơn bằng cách chạy và nhảy xung quanh. Có thể chơi giỡn cùng người lớn hay chơi cùng những đứa trẻ khác.
  • Bé cố gắng để đẩy, kéo, nâng, tháo và thao tác các đối tượng và đồ chơi xung quanh hoặc trong tầm tay của mình. Các đồ chơi cho bé theo tuổi cần có khối lượng và trọng lượng phù hợp với sức tương tác.
  • Mắt và tay phối hợp các kỹ năng phát triển hơn như ghép hình phức tạp hơn, tự tay cầm thìa đút cơm.
  • Trẻ dễ dàng nắn bóp các dạng đồ chơi mềm, hay các đồ chơi cần lực tác động như ngựa gỗ bập bênh…
  • Trẻ dễ dàng ôm một quả bóng lớn với bàn tay của mình và chơi với nó. Đá banh là một hoạt động rất tốt để trẻ vận động.