Có rất nhiều các bố mẹ hoặc là ông bà luôn chiều theo những sở thích của con cháu mình, luôn mua những món ăn vặt thường bán ở vỉa hè hoặc là trước cổng trường. Cứ nghĩ rằng con thích ăn gì thì cứ mua cho nó, nhưng không ai có thể biết rằng những món ăn đó đang dần dần gây nguy hiểu đến sức khoẻ của con và thậm chí là còn gây teo não trẻ. Để có thể đảm bảo được sức khỏe cho bé thì bố mẹ cần phải tìm hiểu kỹ những món ăn cần phải tránh. Bắp rang bơ chính là một trong những món ăn không chỉ trẻ em yêu thích mà cả những người lớn cũng rất thích món ăn này. Tuy nhiên nếu Như ăn quá nhiều bắp rang bơ thì con người chúng ta rất dễ bị nhiễm độc chì. Hàm lượng chì trong bắp rang bơ chiếm khá cao và nó ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh và hệ tiêu hóa của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải hạn chế không nên ăn quá nhiều khoai tây chiên, trong khoai tây chiên có một loại chất gây ung thư rất cao, Acrylamide chính là một khối u chứa chất độc thần kinh rất mạnh, tác dụng phụ của nó không chỉ ảnh hưởng đến não mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống sinh sản của con người chúng ta. Các chuyên gia đã khuyến cáo trẻ em chị linh ăn nhiều nhất là 12 cái xúc xích ở trong một tháng, bởi vì trong xúc xích chứa một hàm lượng nitrate rất cao, nếu Như trễ quá thích thì hãy mua loại xúc xích không có muối nitrate. Các loại ăn vặt như khoai chiên, bánh quy giòn và các loại bánh quy xốp, những thứ này đều làm bằng bột trắng và đường, nếu Như ăn quá nhiều thì có thể sẽ làm thiếu chất dinh dưỡng dành cho não và còn dẫn đến các tình trạng thoái hóa não.