hình ảnh

1. Nhóm trẻ mang năng lượng 1,4,7


DẠY CON CÁCH LẬP KẾ HOẠCH VÀ KỶ LUẬT


Có thể trong mắt cha mẹ, nhóm trẻ mang năng lượng 1,4,7 đã là những em bé nghiêm túc, chỉn chu rồi. Tuy nhiên, cha mẹ cần hiểu rằng khi trẻ chưa phát triển đủ lớn thì con sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, môi trường xung quanh dẫn đến chưa thể đi theo chuẩn năng lượng con số của mình được. Điều cha mẹ cần làm lúc này là giúp con khai phá được năng lực tiềm ẩn của mình, để định hướng cho con đi chuẩn.


Khi trẻ còn đang chưa rõ ràng về mục tiêu thì cha mẹ có thể tìm hiểu và đưa giúp con định hướng trong những bước đầu thông qua việc dạy con cách lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần. Dù là ở trường hay ở nhà thì con đều cần phải học cách tuân thủ những quy định đặt ra.Con sẽ rất biết ơn cha mẹ vì sự đồng hành ở những bước đi đầu này đó.


2. Nhóm trẻ mang năng lượng 2,6,9


DẠY CON CÁCH TỰ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


Thể hiện ra ngoài là một em bé nhẹ nhàng, tình cảm và yêu thương nên đôi lúc cha mẹ của các em bé mang năng lượng 2,6,9 thường lầm tưởng nghĩ rằng con mình nhút nhát, rụt rè và khó có thể làm được điều gì to lớn. Vô hình trung khiến con tự giới hạn bản thân mình và ngại thử, ngại làm điều mới lạ.


Vậy nên việc cha mẹ dạy con cách tự mình chịu trách nhiệm và tự mình giải quyết vấn đề là việc vô cùng cần thiết. Đây là một kỹ năng quan trọng cha mẹ cần trang bị bởi trong cuộc sống hẳn sẽ có rất nhiều tình huống trở ngại có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cha mẹ chắc chắn không thể ở bên cạnh con mọi lúc mọi nơi, càng không thể bảo vệ con đến suốt cuộc đời nên việc dạy con tự đứng lên đôi chân của mình là vô cùng cần thiết. Về dần, con cũng sẽ mạnh mẽ hơn và tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa.


3. Nhóm trẻ mang năng lượng 3,5,8


ĐỂ CON ĐƯỢC LÀ CHÍNH CON!


Có nhiều cha mẹ lầm tưởng rằng rèn con học tập từ nhỏ sẽ khiến con giỏi giang, thành tài mà quên mất việc lắng nghe xem con thực sự muốn gì. Với nhóm trẻ mang năng lượng 3,5,8 luôn thích sự bay bổng, vui vẻ, sáng tạo thì việc bắt con vào khuôn khổ ngồi một chỗ học bài thì quả là khó khăn. Đã là trẻ con thì bé nào cũng ưa khám phá, học hỏi, tìm tòi nhưng việc của bố mẹ cần làm là tạo ra giúp con một môi trường phù hợp để kích hoạt được năng lượng chuẩn của bé. Con thuộc nhóm năng lượng 3,5,8 cũng rất ham khám phá điều mới lạ, tuy nhiên con sẽ thiên hướng học qua trải nghiệm thực tế, qua những gì con được tận tay làm hoặc tận mắt chứng kiến nhiều hơn.


Vậy nên tuyệt đối đừng ép trẻ học hay làm những gì chúng không thích, trái lại hãy để trẻ được tự do làm những gì chúng thích. Chỉ có thích thì trẻ mới say mê học hỏi và khám phá những thứ đó. Nếu cha mẹ chú ý quan sát, việc này sẽ giúp cha mẹ nhận biết được trẻ có khuynh hướng quan tâm đến cái gì, về nghệ thuật, về kỹ thuật… để đầu tư cho trẻ phát triển những kĩ năng cần thiết.


Nguồn sưu tầm! ( Theo Bản đồ thành công - Kid Talent Map)

Khóa học toàn diện trên Kynaforkids cho con