Nếu như ở nhà bạn có những đứa trẻ nhỏ, thì hãy lưu ý rằng đừng bao giờ cho trẻ tiếp xúc với điện thoại quá sớm. Theo như thống kê thấy thì hiện nay phụ huynh thường cho trẻ em sử dụng điện thoại rất là sớm, hầu như đa số tất cả trẻ em trên thế giới hiện nay đều biết sử dụng điện thoại để xem phim hoặc là chơi game. Nhưng các bậc phụ huynh hãy luôn lưu ý rằng không nên cho trẻ tiếp xúc với điện thoại quá sớm, nó sẽ ảnh hưởng đến bộ não của trẻ rất là nhiều. Bởi vì hiện nay thời đại công nghệ phát triển, cho nên mọi thứ nó được khác hơn hồi thuở xưa, ngày xưa thì trẻ em chỉ biết chơi những trò chơi dân gian, luôn tìm cho mình những cái niềm vui mà rất là trong sáng, hồn nhiên và yêu đời đúng với bản chất của một đứa trẻ.

Còn hiện nay thì chúng ta cũng đã thấy trẻ em phát triển rất là sớm, thậm chí còn biết nhiều công nghệ hơn là những người lớn chúng ta bây giờ. Bởi vì cũng là một phần bố mẹ cho trẻ em tiếp xúc quá nhiều với công nghệ, nên thành ra như vậy cho em bây giờ ít biết những cái điều mà chúng ta thường chơi lúc nhỏ. Không có trải nghiệm được nhiều thứ mà suốt ngày chỉ biết có điện thoại, xem phim và đôi lúc trẻ sẽ lướt gặp những cái điều không tốt cho một đứa trẻ. Giống như trên mạng xã hội thì sẽ có rất là nhiều những cái thành phần khác nhau, không những sẽ có những cái điều không lành mạnh mà trẻ vô tình bắt gặp thì sẽ như thế nào.

Đó chính là một rủi ro rất lớn khi chúng ta cho trẻ tiếp xúc với điện thoại quá nhiều và quá sớm. Không phải là không được cho trẻ tiếp xúc điện thoại, mà là tiếp xúc với mức độ hạn chế, có chừng mực và hãy giáo dục trẻ đúng cách để cho bé nhà bạn mang đúng bản chất là một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng.