Xin chào các bố mẹ, mình đang có một tình huống của một bạn nhờ giúp đỡ vì chưa biết giải quyết như thế nào? Chẳng là con gái bạn ý năm nay học lớp 10, đi học bị thầy giáo phạt thu điện thoại và ngủ trong giờ. Bạn ý đã biết tình trạng của con và trao đổi với thầy giáo nhưng lại cảm thấy thất vọng khi hỏi con là "mẹ gọi cho con nhiều lần sao con không trả lời điện thoại?" thì con bạn ý trả lời là do "máy con hết pin không sạc"


Bạn ý cảm thấy lúng túng không biết làm như thể nào? Tiếp tục im lặng cho đến khi con tự nhận ra sai lầm của mình hay nói thẳng lỗi của con?


Bố mẹ có cao kiến gì giúp bạn ý không ạ?