Như chúng ta đã thấy thời đại bây giờ chúng ta không có quá lạ với những chiếc điện thoại nữa, cả trẻ em cũng vậy. Chiếc điện thoại bây giờ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Không chỉ giúp liên lạc, nó còn là thiết bị để cập nhật thông tin, làm việc, kinh doanh và giải trí. Nó đáp ứng nhiều nhu cầu cần thiết của mọi người trong cuộc sống. Thế nhưng, điện thoại thông với vô vàn các chức năng rất dễ gây nghiện. Đến cả người lớn đôi khi cũng không kiểm soát được thời gian dùng điện thoại của mình. Đối với trẻ em, điện thoại là thiết bị thú vị hơn bất cứ thứ gì. Bé có thể truy cập mạng, xem video, xem hoạt hình, chơi game… Và trẻ em thì thường không kiểm soát được mức độ sử dụng điện thoại của mình. Sự thật là các hình thức giải trí trên điện thoại luôn rất cuốn hút với trẻ em. Một khi đã nghiện rồi thì rất khó có thể dứt ra được.

Hay bố mẹ quá bận rộn mà không có thời gian chăm sóc, trò chuyện cùng con cái. Có lẽ cảnh tượng mỗi người cầm một chiếc điện thoại trong gia đình không phải hiếm thấy ở thời đại này. Tuy nhiên, không phải lúc nào điện thoại cũng xấu. Câu hỏi đặt ra là: mẹ có nên cho trẻ em sử dụng điện thoại hay không? Chúng ta không thể chối bỏ những lợi ích mà điện thoại mang lại cho cuộc sống. Nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc bắt kịp công nghệ là điều cần thiết Mẹ có thể dạy bé các kỹ năng mềm quan trọng trong cuộc sống thay vì để trẻ em sử dụng điện thoại như là kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng sống cho bé, kỹ năng xã hội, kỹ năng sinh tồn cho con. Như vậy, bố mẹ không nên cho trẻ em sử dụng điện thoại quá thường xuyên và hướng dẫn bé dùng điện thoại phục vụ cho mục đích học tập. Điện thoại thông minh không phải là kẻ thù nếu mẹ biết sử dụng đúng cách. Đừng để con bị nghiện điện thoại!