Mình nghĩ câu nói “Dạy con từ thuở còn thơ’ là luôn luôn bất hủ trong mọi thời đại. Việc dạy con gái mình những trò chơi thông minh hay ghi nhớ, tập trung cũng vậy. Mình đã cùng bé tham gia nhiều trò chơi trong đó có trò chơi bắt bóng mà bé rất thích, rất tập trung. Lúc đầu, mình cùng bé chơi đùa với quả bóng trên tay để bé thấy rằng quả bóng nhiều màu sắc là rất thú vị đối với bé:



Tiếp sau đó, mình làm mẫu cho bé cách chạy theo bóng để đá, bé đã ghi nhớ cách mẹ chạy theo bóng, tập trung để tìm quả bóng và cuối cùng bé đã làm chủ được quả bóng khi muốn đá xa hay ném gần:



Dù hồi ấy, bé chỉ mới lẫm chẫm biết đi, nhưng với trò chơi này bé đã có cơ hội vận động và rèn luyện khả năng ghi nhớ, tập trung và giải quyết vấn đề một cách thú vị!