Các mẹ ơi, bé nhà em bị biếng ăn, hàng ngày nhìn bé biếng ăn em lo lắng vô cùng! Cứ đến bữa là quấy khóc, k chịu ăn, em đã thử nhiều cách như đổi món hàng ngày, trang trí bắt mắt hơn để bé vui thích hơn khi ăn, hay cố gắng ép bé ăn nhiều hơn, nhưng vẫn chưa thật sự an tâm là bé có được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng chưa các mẹ ah!


Theo em biết thì thiếu hụt dưỡng chất có thể làm cho bé nhẹ cân, thấp còi, chậm phát triển trí tuệ và giảm sức đề kháng nữa :(


Nay bé phải đi học, em k thể tiếp tục cho bé ăn như ở nhà làm em càng lo lắng hơn.


Hic :((, có mẹ nào có con như em và có cách nào hay thì bày em với?