hình ảnh
Không biết có ai đã viết về món ngày chưa nhỉ.
Lần đầu tiên em ăn là món canh dưa hấu non này nấu với cá nục hấp đó mọi người. Nhưng em lại thích nấu với tôm hơn
NGUYÊN LIỆU
rất đơn giản chỉ cần 1 quả dưa hấu non và 1 lạng tôm thôi
CHẾ BIẾN
Cũng rất đơn giản
Dưa gọt vỏ cắt thành từng sợi cho vừa ăn. Tôm lột vỏ giã nhỏ ướp với nguyên liệu có trong nhà bếp của mình.
Phi hành cho thơm đổ dưa và xào sau đó cho thêm nước thiêp thiếp đủ nhà mình ăn nè. Đợi nước sôi cho tôm vào nêm nếm vừa ăn.
Múc ra tô cho hành ngò vào
Thế là ta có một tô canh ngon nhỉ.
Lần đầu tiên em viết bài mong mn đừng chê em nha!