Trẻ nhỏ thường chưa có nhận thức rõ ràng về các loại thức ăn nguy hiểm, thậm chí với tính tò mò của con thì cũng dễ dẫn tới việc gặp tai nạn. Đặc biệt là chuyện con bị nghẹn hay hóc thức ăn, nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của con.

Khi trẻ bị hóc hoặc nghẹn, bố mẹ hãy nói trẻ há miệng ra xem có nhìn thấy thức ăn bị mắc kẹt hay không. Nếu thấy thì bố mẹ hãy lấy nhíp gắp ra cho bé. Còn nếu không thì bố mẹ hãy dùng tay làm điểm tựa, để cơ thể trẻ nằm về phía trước, sau đó vỗ vào lưng bé, lặp lại cho tới khi thức ăn trào ra ngoài.

Một số trẻ không thể diễn đạt chính xác khi con bị nghẹn, nên bố mẹ cần chú ý tới các triệu chứng của bé. Nên nếu thấy con cứ liên tục bị chảy nước dãi và không thể nuốt được những thứ khác, mặt đỏ bừng, cổ họng đỏ, có tiếng khò khè… thì bố mẹ cần chú ý và xử lý ngay, nếu được thì đưa con đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Một lưu ý quan trọng khác nha bố mẹ ơi, là cần phòng tránh tai nạn nghẹn, hóc hay sặc thức ăn ở bé. Bố mẹ đừng đánh mắng khi con ăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn, cũng dễ khiến con bị hóc và sặc. Một số thức ăn có nguy cơ gây hóc, sặc, nghẹn cho bé như các loại thạch, đậu phộng, trân châu, quả nho, cà chua bi… thì bố mẹ đừng cho con ăn nhé.

Nói chung chuyện chăm trẻ thì bố mẹ nên để mắt trông coi, nhất là trong chuyện ăn uống, để tránh con gặp những rắc rối không mong muốn bố mẹ nhé!