Bạn có thể tập cho trẻ bỏ tã từ một tuổi rưỡi đến bốn tuổi, và bắt đầu kiêng mặc tã trong ngày cho trẻ từ một tuổi rưỡi đến ba tuổi. Khoảng từ 3 đến 5 tuổi, bắt đầu kiêng mặc tã vào ban đêm.


Vào khoảng hai tuổi rưỡi, trẻ bắt đầu có cảm giác rõ ràng hơn mỗi khi mắc tiểu. Lúc này mẹ có thể bắt đầu bỏ tã cho bé, tuy nhiên không phải trẻ nào cũng ở tuổi này, mỗi trẻ có 1 độ tuổi riêng biệt khác nhau mà bố mẹ không nên ép bé, chỉ nên để bé sẵn sàng thích nghi.


Người lớn thường cần quan sát kỹ thời gian và lượng nước trẻ uống mỗi lần cũng như tần suất và thời gian đi tiểu tương ứng. Khi người chính có thể nắm bắt được thời điểm trẻ muốn đi vệ sinh thì có thể chủ động đưa trẻ tự đi vệ sinh.


Trong quá trình bỏ tã, nhiều trẻ sẽ bị có tình trạng bị tè dầm ra quần, nếu gặp tình trạng đó, bố mẹ không nên la mắng trẻ, bởi có thể con sẽ sợ hãi và dẫn đến việc không dám đi tè.


Và bạn cũng đừng quên mua tấm trải giường chống thấm trong thời gian luyện cho bé bỏ tã nhé. Sẽ đỡ hơn rất nhiều cho các bạn trong việc phải giặt giũ mỗi ngày