Với một đứa trẻ nếu không chịu đựng được những khó khăn thì sẽ rất khó thành công. Chúng ta bây giờ rất ít khắt khe với con cái, nhưng có một số điều phải dạy cho con:

- Cho con tham gia một số hoạt động phúc lợi công cộng để nhìn thấy những con người đang đau khổ và khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Hãy để trẻ tiếp xúc với những người làm việc chăm chỉ và thấy được sự chăm chỉ cũng như thành công đạt được khi làm việc chăm chỉ.

đưa trẻ trải nghiệm những cảm giác khác nhau của những cuộc sống theo cách tổ chức một vài chuyến đi, cố tình sống trong những ngôi nhà dân cư thay vì khách sạn, và trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống.

- Bắt đầu từ sở thích của trẻ, hãy để trẻ kiên trì làm điều gì đó mà trẻ yêu thích, trải nghiệm nỗi buồn và niềm vui khi làm việc đó. Từ đó nuôi dưỡng tinh thần chịu đựng gian khổ của trẻ.

- Đừng quá chiều chuộng con cái cha mẹ hãy làm gương tốt cho con cái. Việc đào tạo có chủ đích, xây dựng môi trường và sức mạnh của những tấm gương làm việc cùng nhau theo mọi hướng. Từ đó con bạn có thể học được việc trở thành một đứa trẻ có thể chịu đựng mọi khó khăn.