Cha mẹ nên tập cho bé sử dụng những kí hiệu để nói lên suy nghĩ và mong muốn của mình. Đó là cách giao tiếp dễ dàng nhất giữa ba mẹ với con cái. Dùng những kí hiệu và hiểu đúng cách sẽ giúp bé cảm thấy vui vẻ, sẵn sàng lắng nghe và vâng lời ba mẹ hơn.

Ngoài ra, bạn không nên sử dụng những ngôn ngữ tích cực đối với trẻ. Thay vì nói không được đánh bạn con mẹ nói có nghe không. Mẹ có thể nói chuyện nhẹ nhàng để cho bé hiểu và nhận ra vấn đề. Không nên lạm dụng từ đừng quá nhiều vì chúng giống như kiểu ra lệnh sẽ làm cho bé không vâng lời.

Bé sẽ rất thích khi được chơi đùa và giao tiếp cùng với ba mẹ. Việc chơi đùa cùng con vừa tạo nên mối liên kết giữa cha mẹ với bé mà còn kích thích tính tư duy và sáng tạo ở bé. 

Thay vì ép con phải làm theo ý mình và quát mắng bạn nên dành nhiều thời gian để ở cùng con. Tuy nhiên, ba mẹ cũng nên có các hình phạt nhẹ nếu như bé mắc phải sai lầm. Nên tập cho bé cách vâng lời từ những việc nhỏ nhặt nhất.