Con mình tính đến nay đã hơn 2 tuổi, con khỏe mạnh, hoạt bát và lanh lợi lắm các mẹ ạ! Con lúc nào cũng toe toét cái miệng nên đi đến đâu ai cũng khen, nhất là hai bên nội ngoại cưng như cưng trứng vậy :77:



Em nghe nói 2- 6 tuổi là giai đoạn vàng cho sự phát triển não bộ của con, muốn con thông minh, lanh lợi thì nhất định phải tranh thủ “giai đoạn vàng” này, bổ sung dưỡng chất để não con phát triển, có đúng không ạ? Nhưng em mới làm mẹ lần đầu nên cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, nên bổ sung chất gì hở các mẹ?



Hôm qua lên mạng, em đọc được thông tin Webtretho sắp tổ chức buổi hội thảo “Tạo sao bé hỏi nhiều là bé thông minh?” với sự tư vấn của nhiều bác sĩ chuyên khoa hàng đầu. Em nghe chương trình có hướng dẫn cách bổ sung dưỡng chất cho con phát triển trí não nữa. Có mẹ nào biết về thông tin buổi hội thảo này không ạ? Tham dự hội thảo này miễn phí mà được cập nhật nhiều kiến thức nên em cũng muốn đi quá!


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/loan.bui/sticky.pr/bethongminh.jpg