Mình có 2 con gái, một bé 5 tuổi, 1 bé 3 tuổi. Bé chị gầy yếu hơn em, và ít nói hơn, nhưng rất nhạy cảm. Thế là đi đâu cũng bị so sánh. Rất nhiều lần, nhiều người nói oang oang ( hoặc thầm thì, nhưng bé cũng nghe thấy hết) "con em xinh hơn con chị nhỉ! Con em dễ thương hơn con chị nhỉ?...


Kiểu vậy đó. Mình thì không muốn so sánh, phân bì hơn kém giữa 2 bé. nhât là về ngoại hình, sợ gây cảm xúc không tốt cho cả 2 con. Nhưng họ cứ nói oang oang vô tư như vậy, mình đâu có cấm họ được.


Mình phải chữa cháy sao với con mình được nhỉ? Các mẹ có cao kiến nào không? bày cho mình với!