Trên thực tế, không phải bất cứ mẹ nào cũng có thể biết được cách dạy con cho khoa học nhất. Nếu chúng ta đã có lỡ mắc sai lầm trong việc giáo dục trẻ. Nhưng giờ đây chúng ta không thể quay ngược thời gian lại để sửa chữa lỗi lầm của mình. Thì ngay tại thời điểm này chúng ta hãy cùng nhau chữa lại tinh thần cho trẻ bằng những cách như: kể chuyện, đọc thơ, chơi cùng với trẻ,...

Ngày nay, thời đại công nghệ phát triển quá nhiều, nên nhiều bậc cha mẹ vô tâm không quan tâm tới con. Luôn ôm điện thoại hay máy tính 24/24. Đây là một hiện tượng mà bạn nên khắc phục. Chính hành động đã và đang tạo ra những lỗ hổng về mặt tinh thần của trẻ. Bạn nên dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Để tuổi thơ của trẻ sẽ trôi qua thật đẹp.

Việc bạn cố gắng ép trẻ ngoan và nghe theo lời bạn chính là đang dần bẻ gãy ý chí của trẻ. Sau này lớn lên trẻ sẽ rập khuôn như những gì bạn giáo dục mà làm theo. Lúc này những đứa trẻ sẽ như những con ngựa nhưng không có người cầm cương. Trẻ không thể tự xác định cho mình phương hướng đi cho tương lai. Dần dần chỉ biết nghe theo người khác.