Trẻ 2 tuổi có trí nhớ thiên tài vì vậy bạn hãy dạy trẻ những đồ vật dễ nhớ như lá cờ màu sắc của các loại hoa quả. Tên của của các con vật, hoặc tên các loại đồ chơi,…Bạn hãy đưa trẻ đi đến các cửa hàng và hướng dẫn trẻ cửa hàng này bán những gì để lần tới quay lại trẻ sẽ nhớ được.

Không nên đưa cho trẻ sử dụng smartphone hay máy tính bảng. Rất nhiều trẻ đã mắc chứng cận thị khi còn rất nhỏ chỉ vì những sai lầm chủa bố mẹ. Nhiều người không có đủ thời gian vui chơi với con nên đã đưa điện thoại máy tính bảng để con tự nghịch và nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho trẻ trong việc tiếp cận những thứ mới. Tuy nhiên nếu sự dụng quá thường xuyên không chỉ người lớn mà trẻ con còn bị giảm thị lực 1 cách rõ rệt. Thay vào đó hãy bật tivi các chương trình hoạt hình hoặc múa hát thiếu nhi để trẻ xem nhé.