Chào mọi người, mình năm nay có bé trai đã được 7 tuổi. Dạo này mình cũng cập nhật các xu hướng, kỹ năng dạy con thì thấy học lập trình cho trẻ em đang được dạy nhiều hiện nay. Mình cũng ngạc nhiên không ngờ là xu hướng học kỹ năng mới này càng ngày phát triển, mình thấy môn học này khá hay, qua cách thức lập trình bé cũng sẽ phát triển song song những cách suy nghĩ sáng tạo, tư duy logic và ham học hỏi, tìm tòi hơn với bé nhà cũng thích mày mò nhiều thứ.

Tuy nhiên vì chương trình học trên trường các bé cũng khá nhiều nên mình cũng cân nhắc và đang suy nghĩ. Mọi người trên đây có ai cũng quan tâm đến xu hướng kỹ năng mới này hay đang cho con học không ạ? Mọi người nghĩ có nên cho con trẻ tiếp xúc và học hỏi bộ môn này sớm không vì mình thấy nghề nghiệp lập trình sau này cũng đang được nhiều bạn trẻ theo đuổi hiện nay, chưa kể học thì bé cũng luyện kỹ năng về trí tuệ cũng tốt hơn.

Đây là ý kiến của riêng mình, không biết mọi người thì sao ạ?