Bé nhà mình còn 3 ngày nữa là tròn 5 tháng tuổi. Bé ti sữa mẹ hoàn toàn từ khi sinh, khoảng gần 1 tháng nay thì thêm 1 cữ sữa ngoài (150ml)/1 ngày vào lúc 1h chiều. Từ bé đến giờ bé đều đi phân lỏng mà mọi ng hay gọi là đi hoa cà hoa cải ý. Ngày nào cũng đều như vắt chanh là sáng và chiều. Ngày 2 lần như vậy. Nhưng mình thấy mọi ng bảo là khoảng tháng thứ 3,4 là phải đi thành khuôn rồi?? bé nhà mình giờ 5 tháng vẫn hoa cà thì có sao không nhỉ?


Bé vẫn khỏe mạnh, phát triển tốt và ngoan. 4,5 tháng được 9kg.


Còn 1 việc nữa là từ bé đến giờ bé chưa có 1 giọt nước mắt nào. Bé có khóc nhưng mình chưa từng thấy có nước mắt?


Mẹ nào có bé giống mình không? có sao không nhỉ? bé còn nhỏ quá mình ngại cho con ra bsĩ. mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho mình với