Monkey Junior bài học mẫu - Học tiếng Anh về chủ đề các con vật - Animals - Bài 1

Xin chào mọi người!


Mình là Linh Giang, mình là kỹ sư phần mềm và hiện tại là giáo viên dạy lập trình cho trẻ em. Mình đã cho con học tiếng Anh qua các ứng dụng Monkey Junior và Babilala được gần 3 năm và hôm nay mình sẽ review, chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh qua các app này làm sao hiệu quả nhất cũng như cách để mua được ứng dụng tiết kiệm nhất. Bài viết hơi dài, mong mọi người dành chút thời gian để đọc vì mình nghĩ nó sẽ hữu ích ạ.

Trâm Anh học tiếng Anh Monkey Junior khi hơn 1 tuổi
Hiện tại khi hơn 4 tuổi, Trâm Anh nói tiếng Anh khá tự tin.
hình ảnh
Các video Trâm Anh học tiếng Anh Monkey Junior khi 1 tuổi được  mẹ up trên kênh Youtube ạ.

Khi Trâm Anh được hơn 1 tuổi, mình bắt đầu có suy nghĩ cho Trâm Anh làm quen với Tiếng Anh. Khi đó nhiều người nói rằng: Tiếng Việt không sõi, còn nói tiếng Anh; đánh mất tuổi thơ, tý tuổi đã bắt học; có biết tiếng Anh đâu mà dạy con...Tuy nhiên, mình có tìm hiểu và được biết các giáo sư đại học Mỹ có nghiên cứu giai đoạn 1 đến 6 tuổi là giai đoạn vàng để bé phát triển ngôn ngữ. Não của trẻ như tấm bọt biển, hấp thu mọi thứ mà nó tiếp xúc. Mỗi đứa trẻ sinh ra là một tờ giấy trắng, các năng lực của trẻ là kết quả của sự kích thích và các cơ hội, môi trường trẻ được tiếp xúc. Vì vậy, bố mẹ hoàn toàn có thể cho trẻ tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ và điều này không hề làm chậm quá trình biết nói của trẻ vì thực tế thì não bộ của chúng rất mạnh mẽ và hoàn toàn có thể thích ứng được với điều đó.


Khi đang loay hoay tìm kiếm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho bé thì mình tình cờ xem chương trình thời sự VTV giới thiệu về phần mềm Monkey Junior của Việt Nam vinh dự được giải nhất sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Barack Obama trao tặng, giải nhất Nhân tài đất Việt...Lúc đó, trong đầu mình nghĩ " Ờ, chính là nó". Vậy là mình đăng ký khóa học Monkey Junior cho Trâm Anh. Chỉ với 5 đến 10 phút mỗi ngày, mẹ kiên trì cho bé xem các bài học Monkey Junior trên máy tính. Hồi đó Trâm Anh còn chưa nói sõi, nên bé học bằng cách xem là chính. Sau này, bập bẹ tập nói, mới dần dần phát âm các từ tiếng Anh đơn giản. Việc kiên trì cho Trâm Anh học tiếng Anh Monkey Junior giai đoạn đầu và hiện tại mình cho bé học thêm với phần mềm Babilala, hiện tại Trâm Anh nói tiếng khá tốt, có thể hiểu và giao tiếp với thầy Tây trên ứng dụng. Mình có ghi lại các video Trâm Anh học Monkey từ hồi hơn 1 tuổi, mình để ở dưới ạ.


Hôm nay, mình mạnh dạn giới thiệu với mọi người 2 ứng dụng mà hiện tại mình đang áp dụng cho con học tiếng Anh hàng ngày, đó là ứng dụng Monkey Junior và ứng dụng Babilala.

Trâm Anh gọi điện cho thày giáo Cayman trên tính năng Babilala Call của app Babilala sau mỗi chủ đề bài học.

Kinh nghiệm học tiếng Anh qua các App Monkey Junior, Babilala hiệu quả nhất 

Ba mẹ ơi, tìm được một ứng dụng học tiếng Anh tốt như Monkey Junior, Babilala là một điều may mắn. Nhưng dù là Monkey Junior, Monkey Stories hay Babilala thì ứng dụng vẫn chỉ là ứng dụng, nó không phải là thần thánh mà ba mẹ chỉ cần đăng ký học là con sẽ tự nhiên sẽ giỏi tiếng Anh.


Ứng dụng chỉ là công cụ tốt, là người bạn trong quá trình học tập, chinh phục tiếng Anh của bé. Yếu tố quan trọng vẫn là con người. Làm thế nào để sử dụng phần mềm một cách hiệu quả nhất, đem lại niềm say mê, hứng thú học cho bé. Mình sẽ chia sẻ với ba mẹ một số bí quyết mà mình đã áp dụng trong quá trình học app Monkey Junior, Babilala cho con như sau: 


Học theo chủ đề nhưng để cho trẻ hứng thú hơn với việc học tiếng Anh bố mẹ nên chọn chủ đề học phù hợp với trẻ.


- Đối với trẻ thuộc độ tuổi mầm non, bố mẹ có thể chọn những chủ đề mà con yêu thích. Việc này không những khiến trẻ hứng thú hơn với việc học mà khả năng tiếp thu của trẻ cũng tốt hơn.


- Đối với những trẻ đã bắt đầu đi học cấp I, bố mẹ có thể ưu tiên chọn những chủ đề trẻ được học trên trường để trẻ được học trước. Nó giúp bổ trợ cho việc học trên trường của trẻ và trẻ sẽ cảm thấy thân quen khi tiếp xúc với chủ đề đó lần thứ 2.

CÁCH TRÁNH CHO TRẺ CHÁN HỌC


1. Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ


Trẻ em chỉ có thể tập trung trong một khoảng thời gian ngắn nhất định, vì vậy bố mẹ cần tránh và loại bỏ những thứ làm xao nhãng việc học tập của trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ có thể tập trung nhiều hơn trong quá trình học. Đồng thời bố mẹ cũng chỉ nên mở chương trình để trẻ chơi khi cả trẻ và bố mẹ đều cảm thấy hào hứng với việc học và không hề có bất kỳ mối bận tâm nào khác.


2. Thay đổi chương trình học để trẻ không cảm thấy nhàm chán


Hãy lắng nghe cảm xúc của trẻ, đừng bao giờ làm trẻ cảm thấy chán với việc học. Bố mẹ có thể thay đổi theo nhiều cách dạy khác nhau, như cho trẻ học với tốc độ nhanh hơn hoặc chậm hơn, thay đổi hình thức hiển thị như cho từ hiện ra trước hoặc hình ảnh hiện ra trước, thậm chí tắt hẳn phần ngữ âm nếu trẻ không thích.


Học đọc không chỉ đơn thuần là giúp phát triển khả năng ngôn ngữ mà thông qua đó mang đến cho trẻ nhỏ những hoạt động thú vị, đặc biệt giúp não bộ của trẻ nhận được nhiều kích thích và rèn luyện tư duy một cách phù hợp.


3. Đừng bao giờ kiểm tra trẻ 


Học đọc nên như một trò chơi mà trẻ cảm thấy hứng thú khi giành chiến thắng, thay vì như một bài tập hay nghĩa vụ phải hoàn thành. Kiểm tra kết quả học tập dễ khiến việc học trở nên căng thẳng, mất đi sự vui vẻ và thoải mái, yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong học tập của trẻ.


4. Chỉ cho trẻ học khi trẻ thấy vui vẻ


Bố mẹ đừng sốt ruột khi thấy các trẻ khác đã học được nhiều còn con mình vẫn chưa được như kỳ vọng mà ép trẻ học. Hãy để trẻ vui vẻ học tập theo phương thức vừa học vừa chơi.


Hãy chọn thời điểm trẻ vui vẻ, khỏe mạnh mới đưa app cho trẻ học. Trẻ sẽ thấy hứng thú và tiếp thu được kiến thức nhiều hơn khi trẻ say sưa và tự nguyện học. Trong trường hợp trẻ không thích học, bố mẹ có thể tạm dừng một thời gian. 


5. Dừng việc học khi trẻ vẫn còn hào hứng


Một ngày bố mẹ có thể dạy trẻ học với ứng dụng nhiều lần, mỗi lần cách nhau vài tiếng. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục khuyên bố mẹ hãy dừng việc dạy lại khi trẻ vẫn còn hào hứng chứ đừng đợi đến lúc trẻ thấy chán rồi mới dừng lại. Một trong những quy tắc quan trọng đó là: phải luôn giữ lại cho trẻ cảm giác muốn được học thêm nữa và luôn mong chờ đến buổi học tiếp theo. Ví dụ như nếu trẻ cảm thấy mệt mỏi sau 3 bài học/ngày thì bố mẹ chỉ cho trẻ học 2 hoặc 1 bài/ngày thôi.

Hi vọng bài chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho ba mẹ còn đang băn khoăn có nên cho con học tiếng Anh sớm hoặc ba mẹ còn đang thắc mắc Monkey Junior có tốt không? Babilala có tốt không? Nên cho con học tiếng Anh Monkey Junior hay Babilala.

Mình chốt lại là học app nào cũng được, Monkey cũng được, Babilala cũng được, app miễn phí cũng được, nhưng điều quan trọng là phải kiên trì, cho bé học đều đặn và thường xuyên. Và đừng quên áp dụng 5 bí quyết học tiếng Anh hiệu quả để bé không chán học như mình chia sẻ ở trên nhé.

Cần hỗ trợ, tư vấn các bạn có thể inbox mình, là người đã dùng sản phẩm, mình có khá nhiều kinh nghiệm, sẻ chia sẻ nhiệt tình cho ba mẹ ạ