Bé nhà e hnay được 18ngay,từ hôm ở viện về nhà đến h ăn uống và output xì xoẹt cỡ khoảng 7,8-10 lần/ngày ý chứ,vậy mà từ hôm qua đến h e chỉ thấy tè ướt bỉm thôi còn đi ị chỉ thấy có 2 lần,vậy là có gì bất thường ko mấy mẹ,e sợ bé bị táo bón lắm,mới bé xíu thế mà bị vậy thì khổ lắm.Bé bú sữa mà hoàn toàn ạ,phân thì màu vàng và vẫn đang là hoa cà hoa cải rất tốt ạ,nhưng hôm qua sữa mẹ lại ít nên e có cho bé bú thêm 1 bình sữa ngoài nữa.E cho bé dùng sữa Nan thường của Nga ạ,sữa này nỗi tiếng là mát và làm trẻ ko bị táo,2 hôm sau khi sinh ,khi sữa mẹ chưa về là bé bú sữa này và output hoàn toàn bình thường ạ.Mấy mẹ thông thái có ai đã gặp trường hợp ntn or biết nguyên nhân và cách giải quyết sao mách e cái nhé.E cảm ơn nhìu ạ