Bé nhà mình 4 tuổi rồi, đi học được 2 năm rồi, nhưng suốt từ hồi đi học tới nay, chắc là do buồn hay stress sao đó, bé cứ lấy móng tay trỏ cậy cho xước khóe của ngón cái ra. Ngày nào mình cũng thấy mảnh da tróc ra cạnh móng tay cái, phần thịt ở đó sưng lên. Mình đã dỗ dành con nhiều mà không được. Bay giờ, lúc nào mà rảnh tay, ví dụ khi đi đường, khi ngồi xem ti vi, hay lúc đi đứng ở nhà cũng vậy là bé lại luôn tay cậy khóe móng tay cái ra. 2 ngón tay cái xơ tướp ra, sưng lên, ngày nào cũng phải cắt xước măng rô. Mình lo nó sẽ là một thói quen xấu. Các mẹ có cao kiến gì để tập cho con bỏ tật này được không? Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!