Tin tưởng vào bản thân hay ai đó luôn tạo ra sự tích cực và gạt bỏ những nghi ngờ từ sự tiêu .Đặc biệt là đối với con trẻ thì lại càng quan trọng.

Xây dựng sự tin tưởng không chỉ cha mẹ với con cái mà ngược lại con cái với cha mẹ nữa

Để xây dựng sự tin tưởng cần 6 yếu tố sau đây:

Thứ nhất : Bỏ qua những khuyết điểm

Không phải chúng ta không nhìn thấy mà chúng ta đang nhìn trẻ như những gì trẻ có. Không ai là hoàn hảo ta chỉ có thể làm mạnh ưu điểm và hạn chế những hạn chế mà thôi

Khi ta nhìn thấy toàn ưu điểm ở một đứa trẻ khi ấy ta không còn nhận thấy khuyết điểm nữa

Thứ hai: Đừng xem trạng thái hiện tại là vĩnh viễn

Con trẻ có rất nhiều giai đoạn để trưởng thành và lớn lên từ hình thể đến suy nghĩ,Vì thế có thể lúc này,bây giờ con chưa làm được, con bướng bỉnh v.v…. nhưng giai đoạn sau con không như vậy nữa

Hãy kiên nhẫn và bao dung,chờ đợi khi con sẵn sàng

hình ảnh

Thứ ba: Đừng cầu toàn quá mức với 1 hành trình quan trọng. Đó là hành trình nuôi con

Cầu toàn quá mức luôn tạo ra áp lực cho cả đôi bên. Chính vì thế hãy điều chỉnh bản thân để sự cầu toàn vừa phải ,tương đối sẽ tốt hơn đặc biệt trong quá trình nuôi dạy con cái.

Nuôi dạy con cần sự kiên nhẫn và bao dung. Không phải muốn là đứa trẻ làm được ngay,làm được tốt.

Hãy nhìn nhận sự cố gắng,tiến bộ từng chút một. Chính điều này mới thực sự khơi gợi từ bên trong của một đứa trẻ ham học hỏi. Chứ không phải thúc ép tạo áp lực để con đạt được kết quả.

Thứ tư : Không so sánh con với bất kỳ ai dù đó là chị em hay hàng xóm

Mỗi đứa trẻ sẽ có những năng lực khác nhau và tùy theo sự phát triển,sự tiếp thu cộng với môi trường con được giáo dục sẽ tạo nên một đứa trẻ có năng lực khác nhau.

Vì thế là cha mẹ đừng bao giờ so sánh chỉ khiến con tổn thương,nảy sinh thêm sự ganh tỵ,đố kỵ và nhìn bản thân,mội người theo chiều hướng tiêu cực mà thôi.

Chưa kể bản thân bố mẹ có phải là đại bàng hay chưa mà sánh con mình với bố mẹ đại bàng 

Hãy khen ngợi con và chỉ bảo con biết khen ngợi cái đẹp,cái tốt.

Hãy nhìn con như những gì con có.

Thứ năm :Đừng quá coi trọng thành tích

Thành tích là cái đích đến ,thành tích không nói hết được hành trình con đang đi như thế nào.

Hãy xem trọng hành trình mà con đang đi các bố mẹ nhé!

Một con số,một kết quả không nói lên khả năng của con. Hãy đồng hành và ghi nhận sự cố gắng của con mỗi ngày,mỗi hành động.Đó là quá trình con thực hiện.

Được sự thấu hiệu,yêu thương ,hỗ trợ từ bố mẹ con cái sẽ làm nên điều kỳ diệu. Còn nếu chưa làm nên điều kỳ diệu ít ra con cũng cảm thấy được an ủi và có động lực hơn rất nhiều vì luôn có bố mẹ bên cạnh.

Thứ 6: Con Vốn hoàn hảo

Con vốn phát triển đúng theo tự nhiên từ thể chất đến trí tuệ,tâm hồn . Nếu bố mẹ chỉ cần thay đổi cách nhìn về con. Nhìn tích cực hơn thì bố mẹ thấy con luôn hoàn hảo

Hi vọng với 6 yếu tố quan trọng này các bố mẹ có thể nắm được chìa khóa mở cửa tâm hồn con bằng cả sự tin tưởng 

Nếu thấy hay hãy like và để lại bình luận nhé!Cám ơn các bạn rất nhiều

Tâm miu