1. Cùng bé học tiếng Anh qua bài hát


Âm thanh vui nhộn và giai điệu bắt tai của bài hát sẽ thu hút sự chú ý của trẻ. Con sẽ chủ động ghi nhớ những từ vựng trong bài hát một cách tự nhiên vì có hình ảnh minh họa.


2. Học tiếng Anh trên trang web, ứng dụng


Đây là phương pháp được coi là có lộ trình, cách học linh hoạt và đa dạng ở mọi lứa tuổi mà cha mẹ có thể đầu tư cho con ngay tại nhà. Mỗi ứng dụng nhấn mạnh vào kỹ năng khác nhau như phát âm, nghe, nói, đọc, viết. Các bài học cũng được phân cấp theo độ tuổi của bé. Như mình đăng kí cho con học Alokiddy, ứng dụng học tiếng anh kết hợp 2 chương trình đào tạo Tiếng Anh BGD & Tiếng anh Quốc tế Cambridge với phương pháp hiện đại được nghệ sĩ Hồng Diễm, Xuân Bắc, Duy Mạnh cho con sử dụng. Cực kỳ hiệu quả đấy nhé!

hình ảnh


3.Bé Học tiếng Anh bằng hình ảnh qua flashcard


Flashcard là những tấm thẻ, một mặt là hình ảnh chứa từ vựng trẻ cần nhớ, mặt sau ghi nghĩa của từ.


Với những bộ flashcard này, con sẽ nhanh chóng nhớ được từ mới nhờ hình ảnh sống động. Khi con đã nhớ được từ, cha mẹ hãy cùng con chơi trò “giải đố” để kích thích tư duy và trí nhớ của con về từ vựng đó.


4. Xem phim hoạt hình giúp bé học tiếng Anh tự nhiên


Để con xem phim mà không “bỏ quên” việc học qua phim, cha mẹ nên lưu ý những điều sau:


- Chọn phim có phụ đề song ngữ Anh-Việt để con tập làm quen với từ ngữ và phát âm.


- Chọn những bộ phim ngắn tầm 15-25 phút vì trẻ rất dễ mất tập trung.