Nói đến chuyện mua sắm quần áo cho bé, thường bố mẹ chỉ mua theo mùa hoặc theo kiểu dáng phù hợp. Nhưng bố mẹ nên để ý một số kiểu quần áo không nên mua cho bé, bởi có thể khiến con gặp khó khăn hay rắc rối trong sinh hoạt, thậm chí là tai nạn nhé bố mẹ. 


Quần áo dài, nhiều dây buộc


Loại quần áo này đôi khi nhìn rất cầu kỳ và đẹp mắt, nhưng đôi khi dễ xảy ra tai nạn. Một số bé mẫu giáo thích hoạt động ngoài trời, nhưng nếu con mặc quần áo đẹp, với nhiều dây buộc và màu sắc sặc sỡ thì khi đi trên đường, dây mỏng sẽ bị kéo trên mặt đất và bé có thể vấp ngã và bị thương. Khi trượt trên cầu trượt hoặc trong các hoạt động vui chơi giải trí, dây đai quần áo của bé đôi khi sẽ bị mắc vào vật gì đó, khi trượt xuống sẽ bị treo vào người hoặc thậm chí cả cổ, rất dễ khiến bé gặp nguy hiểm.


Bố mẹ tốt nhất là mua các loại quần áo đơn giản, thoải mái, không quá dài, không quá rườm rà… để con dễ hoạt động nhé. 

hình ảnh
Ảnh: internet

Quần áo có nhiều nút hoặc chuông kim loại


Trẻ nhỏ hay có một thói quen xấu đó là hay bứt các nút hay các họa tiết kim loại trên đồ mặc, sau đó thì con thích ngậm trong miệng. Thói quen này không tốt vì những nút hay đồ kim loại này chứa nhiều vi khuẩn và nhiều chất độc khác nhau mà bố mẹ không biết. Hơn nữa nếu họa tiết kim loại có cạnh sắc thì có thể khiến bé bị tổn thương.


Quần áo quá bó


Chiếc quần bó hay quần quá chật sẽ khiến bé gặp nhiều bất tiện trong việc vui chơi, chạy nhảy cùng bạn bè. Hơn nữa, quần áo quá bó có thể khiến trẻ khó chịu, không thoải mái, ảnh hưởng tới sức  khỏe. Quần áo chật khiến con khó đi vệ sinh và nếu đi vệ sinh ra quần áo thì con sẽ bị những bé khác cười chê, gây tổn thương tâm lý không tốt. 


Chuyện chọn lựa quần áo cho con cũng nhiều công phu, nên bố mẹ hãy cẩn trọng và lựa chọn đúng cho các bé nhé.

Tổng hợp tử Sina.