HÃY HẠN CHẾ DÙNG BỘT NGỌT HOẶC BỎ ĐƯỢC THÌ CÀNG TỐT 😊

Bột ngọt hay còn gọi là mì chính là một phụ gia thực phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Người Nhật họ còn hạn chế ăn Bột Ngọt hầu như là không ăn, vậy tại sao người Việt Nam mình vẫn dùng?

Và đặc biệt là quê mình mọi người lạm dụng bột ngọt quá nhiều, kiểu như nếu thiếu bột ngọt thì các món ăn dường như chả có vị gì cả mặc dù nó chỉ là phụ.

Thực ra bột ngọt chỉ đánh lừa vị giác của con người mà thôi, mọi thói quen đều có thể thay đổi nếu như sự thay đổi đó theo 1 chiều hướng tích cực.

Đã từ lâu bột ngọt đã không nằm trong căn bếp nhà mình. Và mình thấy rằng không có bột ngọt món ăn vẫn hấp dẫn như thường, được thưởng thức đầy đủ hương vị tự nhiên mà nếu có bột ngọt bạn sẽ không bao giờ thấy được.

hình ảnh