Bé Sóc nhà mình rất thích ăn chuối, cả nhà đều gọi bé bằng cái tên hóm hỉnh “Sóc chuối”. Mỗi ngày bé đều ăn 1 quả chuối, 1 hộp sữa chua . Vì vậy mình kết hợp những thực phẩm này thành một món vô cùng hấp dẫn cho bé, đó là món sinh tố sữa chuối.

Nguyên liệu: 1 quả chuối, 1 hộp sữa tươi có đường , 1 hộp sữa chua có đường , 10ml mật ong.

Cách làm: Chuối bóc vỏ, thái lát bỏ vào máy xay sinh tố, cho sữa chua và sữa tươi vào xay nhuyễn là được một cốc sinh tố chuối ngon lành.

 Nhìn con yêu uống sinh tố một cách ngon lành, mình thấy câu nói “Trời xanh không phụ lòng người có tâm” thật đúng biết nhường nào. Khi chúng ta bỏ công sức làm cho bé món ăn ngon nhất một cách tâm huyết nhất thì sẽ nhìn thấy những hình ảnh dễ thương tuyệt vời nhất của con.