Một trong những cách tốt nhất để quên đi đau buồn là chuyển hướng sự chú ý của bạn. Khi bạn không còn đặt hết tâm trí vào nó nữa, bạn sẽ tự nhiên không cảm thấy khó chịu như vậy nữa.

Bạn nên cố gắng giữ cho mình bận rộn, bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ đến người mình yêu. Ví dụ, bạn có thể bắt mình làm thêm giờ, và bạn có thể phát triển một số sở thích.

Lợi ích của việc này là gấp đôi. Một mặt, thời gian có thể làm loãng mọi thứ. Khi bạn bận rộn với những việc khác, sau một khoảng thời gian, bạn sẽ thấy người ấy không còn quá quan trọng với mình nữa.

So với những khó khăn, rắc rối trong công việc, học tập và cuộc sống thì điều này thực sự không đáng kể.

Mặt khác, bạn sẽ trở nên tốt hơn. Nếu bạn tập trung vào sự phát triển của bản thân, thì sau một thời gian, bạn sẽ thấy mình khác hẳn.

Lúc này, bạn chói sáng và có thể thu hút được nhiều người hơn. Các vòng kết nối bạn có thể tham gia và những người bạn biết cũng rất khác nhau.