Không chỉ để làm không gian xung quanh chúng ta bừng sáng, thơm tho hẳn ra, những cánh hoa khi được áp dụng vào làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cũng có rất được ưa chuộng.

Công dụng của hoa đối với da

Ngày nay sử dụng hoa trong các giải pháp làm đẹp đang được chị em ưa chuộng. Nhất là phương pháp “Ice facial” massage mặt bằng đá. Bạn chỉ cần bỏ đá vào một tấm vải mỏng, sau đó massage nhẹ nhàng lên mặt. Đây là một cách giúp làm sạch sâu, thu hẹp lỗ chân lông và giữ được độ ẩm cho da, giúp da trắng sáng.

hình ảnh


Ảnh: Internet

Bạn có thể thả vài cánh hoa hồng được giã nát vào nước để làm đá viên hoa hồng vì nước hoa hồng có thể chống lại tình trạng khô da, giúp bạn có làn da mịn màng hơn. 

hình ảnhẢnh: Internet

Hoặc cũng có thể giã nhuyễn hoa cúc khô cho vào nước để làm đá giúp làm sạch sâu hơn, tránh tình trạng mụn ẩn, mụn trứng cá và chống lão hóa cho da.

hình ảnhẢnh: Internet

Hoa dâm bụt cũng có thể làm đá viên có tác dụng tẩy tế bào chết và làm sáng da hơn. Hay hoa cúc la mã làm giảm các tình trạng viêm nhiễm cho da. 

Ngoại trừ dùng hoa để chăm sóc sắc đẹp, các loài hoa tươi cũng có thể ăn được giúp chống oxy hóa từ tự nhiên được tăng lên. 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Trong mật hoa và phấn hoa rất giàu vitamin, khoáng chất và đủ 3 nhóm chất cung cấp năng lượng (carb, protein và chất béo). Vitamin A, C và các khoáng chất như sắt, canxi và phốt pho cũng thường thấy trong lá và cánh hoa. 

Sử dụng những loại hoa ăn được làm đá lạnh

hình ảnh

Ảnh: Internet

Bạn có thể dùng hoa kim châm, hoa cúc, hoa oải hương, hướng dương, bồ công anh, hoa hồng, hoa sen, hoa lan,hoa đậu biếc...và nhiều loại hoa thông dụng khác đều được. Tuy nhiên hãy hỏi đến ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia khi có tình trạng ngứa và dị ứng phấn hoa nhé. 

Cách làm: 

Bạn chọn những cánh hoa tươi và tự nhiên nhất và phải đảm bảo rằng những cánh hoa đó không bị phun thuốc hay có bất kỳ hóa chất nào can thiệp vào. 

- Rửa sạch hoa bằng nước muối và để ráo

hình ảnh

Ảnh: Internet

- Cho nước đun sôi để nguội vào nửa khay nước, sau đó cho hoa vào từng vô, bạn nên luân phiên đặt hoa nằm ngửa ở ô này rồi nằm sấp ở ô kia, vì hoa cũng sẽ lật mặt  trong quá trình làm đông. 

- Bạn có thể cho thêm lá bạc hà hoặc các loại thảo dược khác nếu thích.


- Cho khay vào tủ lạnh.


- Đến khi đá đông lại, bạn lấy ra và tiếp tục cho thêm nước vào khay sâm sấp mặt hoa.. Cho lại khay vào ngăn đá.


- Khi đá đông, bạn lại lấy ra và cho tiếp nước vào đầy ô. Cho vào tủ lạnh đến khi đông thì có thể dùng được.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Bạn có thể uống thay thế nước đá thông thường, dùng để massage mặt hoặc uống cùng trà xanh đều được. Với thẩm mỹ đẹp và hương thơm thoang thoảng của hoa, vị giác của bạn sẽ được kích thích và có xu hướng uống nhiều nước hơn đấy. Chúc các mẹ thành công

Tổng hợp