Một làn tóc đẹp và suôn mượt là mơ ước của rất nhiều cô gái. Và 1 trong những yếu tố để đánh giá được một người có tóc đẹp hay không chính là độ dày, dài, bóng, chắc khỏe, không gàu.... Cả quá trình chăm sóc tóc không bao giờ là điều dễ dàng thực hiện. 

hình ảnh

Nguồn: Internet. 

Dùng dầu xả trong quá trình làm đẹp là 1 bước làm không thể thiếu được khi gội đầu của 1 số chị em. Trong dầu xả có dưỡng chất làm suôn mềm tóc, giúp tóc đen nhánh hơn, đẹp hơn. Nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng cho đúng loại dầu xả này sao cho chuẩn. 

Không dùng dầu xả vì sợ bết

Nhận định này là hoàn toàn sai lầm đó nhé, việc không dùng dầu xả có thể là do thói quen nhưng theo lời các chuyên gia về tóc là nên dùng đó. Trên thực tế nhiều loại tóc bị tổn thương từ sâu trong thân, chỉ là biểu hiện ra bên ngoài thế nào mà thôi. 

hình ảnh

Nguồn: Internet. 

Với ai cũng vậy, không phải cứ lần đầu tiên là tìm ra được loại dầu xả phù hợp ngay, phải thử nhiều mới tìm được chân ái của cuộc đời mình. 

Không ủ dầu xả

Các nàng không thể quên 1 trong những công dụng của dầu xả là dưỡng ẩm tóc, giúp tóc mềm và suôn mượt hơn. Chính vì thế nên để phát huy tác dụng, khi bôi lên tóc đúng cách, đừng nên xả vội mà hãy ủ lại bằng chùm đầu hoặc khăn bông mềm mại để mọi thứ dễ tác động vào đó hơn. 

Bôi dầu xả trực tiếp lên da đầu

Đây là lỗi rất hay gặp khi sử dụng dầu xả chăm sóc tóc. Theo chuyên gia, chúng ta nên sử dụng dầu xả ở ngọn tóc, nơi hay bị xơ rối và bị thương tổn nhiều nhất. Nếu chúng ta thoa dầu xả ở phần da dầu trước, rất có thể da đầu và chân tóc dễ bị nhờn, còn ngọn tóc thì khô. 

hình ảnh

Nguồn: Internet. 

Bầu trời sụp đổ vì bắt chước người ta "cạch" sữa rửa mặt: Nổi mụn dày cộp, như đổ cả chảo dầu lên mặt

Dùng dầu xả không phù hợp

Tóc của các nàng thuộc loại tóc nào, khỏe đẹp chắc hay khô xơ, yếu chẻ ngọn. Nếu biết rõ loại tóc của mình thì việc dùng sai dầu xả dẫn đến tình trạng tóc tồi tệ hơn là điều ít có thể xảy ra. Không chỉ là hiểu về loại tóc, mà việc chọn dầu xả tùy vào nhu cầu làm đẹp cũng vô cùng quan trọng. 

hình ảnh

Nguồn: Internet. 

Sản phẩm chăm sóc tóc thường phân chia tóc dầu, tóc duỗi hay tóc uốn đấy. 

Tổng hợp.