Đôi khi không cần chi tiền cho sản phẩm mỹ phẩm tiền triệu vẫn có thể chăm da khỏe đẹp, căng mịn với những công thức làm săn chắc da bằng nguyên liệu tự nhiên. Trong đó mặt nạ chống nhăn làm căng da từ lòng trắng da là ứng cử viên sáng giá nhất nên được nhắc đến.

Điểm sơ qua những tác dụng của lòng trắng trứng gà đối với da sẽ thấy nguyên liệu này mang lại cho da rất nhiều lợi ích tuyệt vời như:

Tẩy tế bào chết và loại bỏ đồi mồi trên da, giảm nếp nhăn trên da, dưỡng ẩm cho da, giảm bọng mắt, làm căng mí mắt, loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn trên da, làm trắng da, trị mụn trứng cá, làm mờ vết thâm do mụn, ngăn ngừa lão hóa da.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Sở dĩ lòng trắng trứng có tác dụng làm săn da và hấp thụ dầu dừa hiệu quả là vì hoạt chất protein có trong nó. Ngoài ra lòng trắng trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho tình trạng tổng thể của da. 

Muốn áp dụng phương pháp này chị em có thể thực hiện làm 1 trong 4 công thức đơn giản được chia sẻ ngay bên dưới đây: 

CÔNG THỨC 1: MẶT NẠ LÒNG TRẮNG TRỨNG LÀM SĂN CHẮC DA

Để làm mặt nạ săn da này chị em cần chuẩn bị nguyên liệu gồm 1 lòng trắng trứng, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa nước chanh nguyên chất.

Lòng trắng trứng sẽ phát huy tấc dụng làm sáng và săn da, trong khi đó chanh sẽ giúp làm mờ các đốm đen, sắc tố trên da, mật ong sẽ dưỡng ẩm giúp da mịn màng hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Khi đã có đủ nguyên liệu hãy trộn tất cả nguyên liệu cùng nhau. Rửa mặt sạch bằng nước ấm sau đó dùng hỗn hợp này đắp lên da, để tầm 15-20 phút thì rửa sạch lại với nước. Mỗi tuần thực hiện 2-3 lần sẽ thấy da khỏe hẳn ra, bớt nhăn và chùng nhão.

CÔNG THỨC 2: MẶT NẠ LÒNG TRẮNG TRỨNG GIẢM NẾP NHĂN

Để thực hiện công thức mặt nạ này chị em chuẩn bị đủ nguyên liệu gồm 1 lòng trắng trứng, 1 thìa cà rốt xay nhuyễn, 1 thìa nước ép lô hội.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Sau khi có đủ thì cho các nguyên liệu vào bát trộn đều tay và thoa đều phần dưới bọng mắt, đuôi mắt. Mặt nạ này có thể thoa lên toàn bộ da mặt để làn da tươi trẻ hơn. 

CÔNG THỨC 3: MẶT NẠ LÒNG TRẮNG TRỨNG CHO DA NHẠY CẢM

Để làm mặt nạ này cần nguyên liệu gồm 1 lòng trắng trứng, 1 thìa trà hoa cúc, 1 thìa gel lô hội. Cho tất cả các nguyên liệu vào bát và trộn đều. Sau khi rửa mặt sạch thì thoa hỗn hợp lên da, đợi 20 phút thì rửa lại với nước mát. 

Da nhạy cảm rất kén các loại mặt nạ thế nên khi dùng không đúng sẽ khiến da dễ dàng bị kích ứng. Công thức này được đánh giá là hợp với làn da nhạy cảm bởi sự lành tính từ các nguyên liệu trong đó gel lô hội và trà hoa cúc có thể giảm viêm da hiệu quả. 

CÔNG THỨC 4: MẶT NẠ CHO DA DẦU:

Công thức mặt nạ này gồm các thành phần như 1 lòng trắng trứng, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa bột mỳ hoặc bột yến mạch.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Có đủ nguyên liệu rồi thì trộn hỗn hợp cùng nhau sền sệt và thoa đều lên mặt, cần massage nhẹ nhàng và lưu lại trên da tầm 10 phút thì rửa lại với nước ấm nhé.

Tổng hợp.