Mặc dù càng ngày các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên ngày càng được các chị em tín dụng vì các thành phần thân thiện với môi trường và an toàn cho da thế nhưng khi lạm dụng quá mức, chúng sẽ khiến gương mặt bạn “tan nát” khi nào không này. 

1. Dầu dừa

hình ảnh

Ảnh: Internet

Có thể nói rằng dầu dừa là thực phẩm làm đẹp vô cùng tốt và xuất hiện ở khắp mọi nơi từ các sản phẩm chăm sóc da cho đến được chiết xuất nguyên chất để dưỡng tóc. Thế nhưng đối với các loại tóc có độ xốp thấp thì lại hoàn toàn không phù hợp bởi dầu dừa sẽ ngăn nước thấm vào sợi tóc và khiến tóc không được cẩm đủ độ ẩm và khô thêm. 

2. Giấm táo

Thường được dùng như một trong những nguyên liệu trị mụn trứng cá và gàu tuy nhiên tính axit cao của giấm táo có thể khiến da bạn chị bỏng hóa chất và vô cùng nguy hiểm cho da nếu sử dụng giấm táo nguyên chất. Bởi thế trước khi dùng nguyên liệu này chị em nên cân nhắc kỹ làn da của mình và phải pha loãng giấm táo ra nhé. 

3. Lòng trắng trứng 

hình ảnh

Ảnh: Internet

Lòng trắng trứng gà thường được dùng để làm se khít lỗ chân lông và giúp cho da mịn màng hơn. Thế nhưng trứng sống có thể sẽ chứa vi khuẩn salmonella khiến bạn bị tiêu chảy, đau đầu,... bởi thế nếu làm đẹp bằng lòng trắng trứng, chị em không nên để chúng quá gần miệng. 

4. Quế 

Dùng quế để trị mụn trứng cá là một trong những mẹo phổ biến và được các chị em ưa chuộng. Thế nhưng nếu lạm dùng quá nhiều hoặc da quá nhạy cảm sẽ khiến bạn chị dị ứng, nóng rát hoặc có thể gây viêm da. Bởi thế nếu muốn sử dụng đến nguyên liệu này chị em nên hỏi ý kiến các chuyên gia da liễu trước. 

5. Đường

hình ảnh

Ảnh: Internet

Thường được dùng làm các kem tẩy tế bào chết cho da, môi. Tuy dịu nhẹ thế nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ khiến da bị bị mài mòn. Bên cạnh đó quá trình tẩy tế bào chết với đường có thể làm hở các vết thương nhỏ và làm da bạn dễ tiếp xúc với các lớp bụi bẩn hơn. 

6. Nước chanh

Tuy có lượng vitamin C cao và các đặc tính chống oxy hóa vô cùng tốt cho da thế nhưng các acid trong chanh có thể làm da bị bào mòn và làm các sắc tố trên da dễ phát triển và xuất hiện nhiều. 

7. Yến mạch

hình ảnh

Ảnh: Internet

Yến mạch thường được dùng làm các sản phẩm tẩy tế bào chết và ngăn ngừa ngứa da. Trên thực tế nếu tiếp xúc quá nhiều, bột yến mạch có thế khiến da bị kích ứng và có thể dẫn tiến viêm da. 

8. Baking soda

Được dụng để điều trị một số tình trạng sức khỏe như giảm căng thẳng, giảm đau nhức và tăng cường tuần hoàn,.. thế nhưng mức độ kiềm của nó có thể làm hỏng và kích ứng.


 

Tổng hợp.