Ở độ tuổi sau 25 trở đi cấu trúc da bị suy giảm lên đến 5-60%, da đòi hỏi nhiều độ ẩm hơn, các hormon trong cơ thể thay đổi do quá trình sinh sản protein chậm lại. Hệ thống sản sinh collagen tái tạo ra tế bào mới hoạt động kém hơn trước làm cho làn da chúng ta mất đi độ đàn hồi tươi trẻ - cấu trúc da rơi vào trạng thái mất cân bằng biểu hiện qua những dấu hiệu như lỗ chân lông to, sừng hóa cổ nang lông, da sần sùi, nếp nhăn li ti xuất hiện (dễ thấy nhất là nhăn vùng khóe mắt, rãnh miệng và vùng cổ)
Việc ăn uống không đủ chất, ăn ngủ thất thường làm giảm sức khỏe, thức khuya, stress cũng là nguyên nhân khiến da yếu đi.