Ngồi ở nhà coi phim hàn quốc nhiều quá, nay thấy rằng trên phim người ta ăn canh đậu hũ kim chi thèm quá, lục tủ lạnh còn gì làm đó nấu cho chồng già ăn hehe. đôi lúc xem phim cũng đỡ suy nghĩ được câu hỏi "hôm nay ăn gì" nhờ các mẹ. cùng làm canh đậu hũ kim chi với mình nha

NGUYÊN LIỆU:

  - Nấm kim châm

 - cà chua

- Kim chi

- Đậu hũ non

 - Thịt ba chỉ heo

- Tỏi, mắm, đường

 CÁCH LÀM:

 - Thịt heo rửa sạch cắt khúc,Tao sơ thịt trước, sau đó trộn cùng kim chi vavf một chút cà chua, chờ chín thì đổ nước vào nấu sôi

 - Trong lúc chờ sôi thì nêm nếm cho vừa miệng của mình

 - cuối cùng cho nấm với đậu hũ vào khoảng 1 phút thì tắt, món này nên bỏ với hành baro nhưng nếu không có thì hành lá việt nam cũng được  Như vậy thôi là mọi người có thể nấu được một nồi canh ngon rồi