Vào những ngày trời nắng nóng như thế này một ly nước mát quả là một điều gì đó rất đã đúng không các chị em, chồng mình ảnh lamfm mó này kiểu mình cũng không tin tưởng lắm nhưng uống vào thấy ngon lắm luôn đó các chị em chỉ cho nha.


 Chuẩn bị  

sả  

Gừng

 chanh  

đường (mình thích dùng đường thốt nốt cho thơm chứ mọi người dùng đường trắng cũng được nhé)

Cách làm  

sả sau khi mua về rửa sạch rồi cắt phần lá ở trên đi chỉ giữ lại phần ở dưới rồi đập dập  

Gừng thì rửa sạch gọt vỏ rồi thái lát

 chanh vắt ra trước, chừa lại khoảng 4-5 lát để có thể trang trí  

Nấu nước sôi sau đó bỏ đường thốt nốt vào chờ tan rồi thì bắt đầu cho sả, gừng, chanh vào. Trộn hỗn hợp với nhau chờ khoảng 5 phút -10phuts thì dừng. vớt hết xác gừng sả ra. Nước đó dùng chung với đá viên. không hết mọi người có thể bỏ chai là uống dần là được nha. Mát người lắm.