Đàn ông họ có rất nhiều hành động và hàng ngàn lời nói để có thể lừa tình người mà anh ta đang nhắm đến. Nhất là khi họ đang yêu và họ đang muốn nịnh nọt người yêu của mình. Tuy nhiên, thì những lời nói khi mà người đàn ông nói ra họ sẽ quên ngay lập tức, con người phụ nữ thì họ sẽ mãi nhớ phải câu nói đó. Trong quá trình tìm hiểu hay là khi cả hai đã là vợ chồng rồi thì người phụ nữ chắc hẳn đều sẽ nghe được ít nhất một vài lần những câu nói lừa tình của người đàn ông. " Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ lừa dối em một lần nào nữa", khi nghe xong câu nói này thì ắt hẳn những chị em nhẹ dạ cả tin sẽ tin rằng người yêu của mình sẽ không lừa dối mình nữa. Tuy nhiên thì đàn ông mà nếu đã có lần một thì chắc chắn sẽ lại có lần hai và lần ba nữa. Lừa dối có lẽ nó đã trở thành những thói quen và là một thói quen cực kỳ khó bỏ của họ. " Anh luôn thật lòng với em, anh sẽ không bao giờ nói dối em", đây là có lẽ là lời nói dối kinh điển nhất và là " ông tổ" của những lời nói dối.

Tất nhiên là anh ta sẽ nói dối rất nhiều lần nhưng chúng ta lại không biết được. Tất cả mọi người đều sẽ nói dối về một điều gì đó trong chính mối quan hệ của mình. " Anh và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi", dường như trong tất cả mối quan hệ yêu đương đều gặp phải tình huống như thế này. Câu nói này chứng tỏ người đàn ông đang muốn chứng minh rằng mình trong sạch, có thể anh ta và cô gái đó đúng thật chỉ là bạn của nhau. Nhưng trong một tình huống nào đó, nếu như có một cô gái liên tục nhắn tin cho người đàn ông của mình và anh ấy lại ưu tiên trả lời tin nhắn của cô gái đó trước, thì đây có lẽ đã là một vấn đề lớn mà phụ nữ cần phải ngồi lại để giải quyết. Đây là một vấn đề lớn mà mọi người phụ nữ cần phải tìm hiểu thật kĩ trước khi quá muộn.