Có rất nhiều người họ lịch sự ghen tuông ra để chỉ về sự mỗi nhộn của những người phụ nữ, nhưng thực tế thì điều đó lại rất bình thường và có thể hiểu được rằng người phụ nữ đó rất yêu người đàn ông của mình. Hãy thử nghĩ đi nếu như một người phụ nữ thời ở với người đàn ông của mình thì liệu họ có quan tâm đến việc đàn ông có mối quan hệ nào bên ngoài hay không? Phải chăng là họ chẳng có một chút sự quan tâm nào dành cho người đàn ông của mình. Vì vậy nếu như người phụ nữ của chúng ta ghen thì có thể hiểu được rằng cô ấy thật sự rất yêu mình. Những người phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết ghen là như thế nào. Nếu như đàn ông muốn làm cho người phụ nữ thông minh ghen thì chúng ta nhất định phải học cách ghen. Và hiện nay ghen tuông trong tình yêu là chuyện hết sức bình thường, ngược lại lắm với lại càng thích người phụ nữ của mình ghen hơn rất nhiều. Những thứ mà người đàn ông cần không phải là một người phụ nữ có đạo đức tốt mà lại chính là người phụ nữ có tính hoạt bát và luôn linh hoạt. Nếu như người phụ nữ biết ghen thì họ chắc chắn sẽ rất linh hoạt và họ rất thành thạo trong việc này.

Vì vậy đối với những người phụ nữ hay ghen thì họ càng trở nên hấp dẫn hơn và quyến rủ hơn trong mắt người đàn ông của mình. Trên thế giới này không có phụ nữ nào là không biết chán cả và cũng không có người đàn ông nào chưa từng khiến cho người phụ nữ của mình ghen tuông. Khi phụ nữ ghen thì càng khiến cho người đàn ông của mình cảm thấy thích thú và đàn ông có thể cảm nhận được sự hạnh phúc mà người phụ nữ mang lại, đôi khi phụ nữ không biết ghen sẽ làm cho người đàn ông của mình trở nên đau khổ hơn thôi. Và phụ nữ cần phải biết rằng cho dù có ghen như thế nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất là phải biết cách ghen như thế nào là vừa đủ, đừng bao giờ đi quá giới hạn khiến cho người đàn ông của mình trở nên mệt mỏi với thái độ của mình.