Nếu không may gặp sự cố mà bạn phải chia tay em bé trong bụng, rõ là không có gì đau lòng hơn.

Tuy nhiên, đau lòng đấy nhưng bạn cũng cần phải giữ gìn sức khỏe và cố gắng ổn định tâm lý.

Nên nghỉ ngơi trong bệnh viện trong vòng hai tiếng, khi đó bác sĩ sẽ quan sát huyết áp, và tình trạng ra máu âm đạo.

Nếu không có gì bất thường BS mới có thể cho về nhà. Sau khi về nhà nên nằm nghỉ 3 - 5 ngày, nếu nhiệt độ cơ thể bình thường, ít ra máu âm đạo, và không có cảm giác khó chịu như đau bụng thì có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng. 

Nghỉ ngơi trong 15 ngày tiếp theo theo yêu cầu BS và tránh lao động nặng trong thời gian này.

Chú ý đến các bữa ăn và chọn những thực phẩm lành mạnh. Đảm bảo đủ lượng protein, ăn nhiều rau và trái cây, không ăn đồ sống, lạnh, cứng sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày và hệ tiêu hóa.

Sức đề kháng của cơ thể sẽ bị giảm sút vì thế việc vệ sinh cá nhân cần được chú ý hơn. Khi nội mạc tử cung để lại vết thương, dịch tiết âm đạo tăng lên, làm nơi sinh sản cho các vi khuẩn và làm tăng khả năng nhiễm bệnh. Do đó, cần đặc biệt chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ, thay quần lót thường xuyên và giữ khô ráo.

Tuyệt đối không được quan hệ tình dục trong vòng một tháng để tránh lây nhiễm vi khuẩn. 

Ngoài ra, buồng trứng sẽ tiếp tục rụng trứng trong vòng một tháng sau đó vì vậy, bạn cần phải thực hiện các biện pháp tránh thai để tránh mang thai ngoài ý muốn trở lại.

Riêng đối với những bạn đang có nhu cầu sinh sản thì nên mang thai sau đó 3 tháng.