Những mẹ mới sinh xong hay những mẹ đang có kế hoạch chưa có con thì nên tìm những biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả, hiện nay có rất nhiều biện pháp tránh thai mà mẹ có thể sử dụng, vì 1 số lý do nên có thể mẹ này chọn phương pháp này, mẹ khác lại chọn phương pháp khác.

Phổ biến nhất, mình thấy có lẽ là dùng thuốc tránh thai, theo như mình biết, hầu như các mẹ chọn phương pháp này, vì nó rẻ tiền, cũng khá hiệu quả nếu uống đúng thời điểm, còn 1 lý do nữa đó là vẫn không làm mất đi cảm giác khi gần gũi với chồng, tuy nhiên với phương pháp này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người vợ.

Phương pháp thứ 2 đó là: xuất tinh ngoài, mặc dù cũng hay được áp dụng, nhưng phương pháp này lại ít khi mang lại khoái cảm cho cả vợ và chồng và nó rất là không an toàn, thêm 1 phương pháp tránh thai nữa đó là sử dụng bao cao su, thật ra trước giờ vợ chồng mình vẫn sử dụng phương pháp này, tuy hiệu quả khá cao, nhưng thật sự nó làm giảm đi cảm giác rất nhiều.

Tổng hợp] 11 biện pháp tránh thai an toàn và ưu việt nhất hiện nay

Phương pháp tiếp theo nữa đó là đặt vòng, với những mẹ sinh con rồi thì đặt vòng cũng là phương pháp được lựa chọn, tuy nhiên phương pháp này lại ẩn chứa tiềm tàng không an toàn, vì có nhiều trường hợp đặt vòng bị lệch hay như thế nào đó vẫn lòi ra những em bé kháu khỉnh, phương pháp cuối cùng mà mình biết đó là cây que, đây được xem là phương pháp an toàn nhất cho tới thời điểm này, người mẹ sẽ được cấy que vào tay để thực hiện, tuy nhiên phương pháp khá đắt đỏ, và cũng đau nữa.

Ngoài những phương pháp bên phía người vợ, thì nếu làm từ phía chồng, có 1 phương pháp mà mình nghĩ sẽ an toàn và hiệu quả cho cả 2 đó là thắt ống dẫn tinh, tuy nhiên phương pháp này rất ít được sử dụng, mình cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Trên đây là những biện pháp phòng tránh thai, loại nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng, nên tùy thuộc vào hoàn cảnh và mong muốn mà các mẹ có thể cân nhắc để sử dụng.