Mình cũng có 1 vài ý tưởng như sau :


1.Đứng trước cổng sẽ là chú hề tạo hình bong bóng để tặng cho tất cả các bé đến tham gia ngày hội.


2.Bên trong chia ra 2 khu vực:


- Một bên là các gian hàng Garaga sale :"cũ người mới ta" cho các mẹ muốn thanh lý đồ kg dùng đến của mẹ và bé(với tình hinh kinh tế hiện nay thì Garage sale rất được ưa chuộng) ,các gian hàng ẩm thực và các gian hàng giới thiệu sản phẩm của Webtretho.



- Một bên là khu vui chơi dành cho bé và gia đình :


+ 1 nơi khám,đo mắt và tư vấn cho bé


+ Chụp ảnh lưu niệm cho cả nhà.


+ Bé là họa sĩ : tô tranh,tô tượng...


và các cuộc thi như:


+ Bé trổ tài sáng tạo :


- Ba mẹ chuẩn bị cho bé những thứ không dùng đến như :hộp sữa,chai lọ...tóm lại là phế liệu để bé có thể sáng tạo.


+ Nhanh tay lẹ mắt : có 3 đội


- Nội dung :mỗi đội sẽ phải ghép xong 1 bức tranh theo mẫu.


+ Cả nhà cùng thi : có 3 đội


- Tất cả đều ngậm ống hút ,mỗi nhà sẽ dùng ống hút để chuyền dây thun,sau 3 phút đội nào nhiều dây thun nhất sẽ thắng


+Vượt chướng ngại vật : có 3 đội(ba hoặc mẹ sẽ giúp bé )


- Bé sẽ lấy banh ở rổ thứ nhất và vượt qua chướng ngại vật để mang đến cho mẹ và mẹ có nhiệm vụ nhận banh từ tay bé và chạy lên để vào rổ thứ 2,sau 3 phút đội nào nhiều banh nhất sẽ thắng.


+ Ai nhanh hơn : cho các bé mới biết bò thi.


3.Chính giữa hoặc mặt sau là sân khấu nhỏ :gồm các tiết mục :


+ Ca nhạc thiếu nhi


+ ảo thuật


+ hoạt cảnh ...


Mình xin hết.